Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Bao giờ kiểm phiếu hoàn tất?

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 07/11/2020 15:54:16 +07:00
(VTC News) -

Các bang cuối cùng chuẩn bị khép lại quá trình kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2020, song lá phiếu bầu qua thư đang khiến cho quá trình này kéo dài.

Bầu cử Mỹ đang đi đến hồi kết, đương kim Tổng thống Donald Trump tỏ ra bất lợi hơn đối thủ Biden trong số phiếu đại cử tri. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden hiện có 264 phiếu đại cử tri, cần thêm 6 phiếu để thắng cử, trong khi ông Trump chỉ mới giành được 214 phiếu.

Theo Fox News và AP, hiện còn 5 bang chưa công bố kết quả bầu cử gồm Nevada, Bắc Carolina, Georgia, Pennsylvania và Alaska. Khoảng cách giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ tại các bang chiến trường là rất sít sao, ông Biden đang vươn lên dẫn trước ở Georgia, Pennsylvania và Nevada.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Bao giờ kiểm phiếu hoàn tất? - 1

Cuộc đua vào Nhà Trắng đến nay vẫn chưa phân thắng bại. (Ảnh: NY Post)

Tại bang Pennsylvania, theo AP, với 99% số phiếu đã kiểm, ông Biden có 3.337.069 phiếu (49,6%), trong khi ông Trump ít hơn 4 điểm với 3.308.192 phiếu (49,2%). Theo quy định bang Pennsylvania, việc đếm lại phiếu sẽ diễn ra trong trường hợp cách biệt giữa hai ứng viên ít hơn hoặc bằng 0,5% tổng số phiếu bầu.

Công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn tại tại thành phố lớn nhất bang - Philadelphia, và hạt Allegheny. Số phiếu tồn ở Philadelphia là "phiếu tạm" (phiếu chờ xác nhận) và phiếu quân nhân. Giới chức thành phố này cho biết, việc kiểm phiếu sẽ phải mất vài ngày.

Toà án Tối cáo Mỹ hôm 6/11 (theo giờ Mỹ) đã ra lệnh giới chức bầu cử bang Pennsylvania tách riêng các phiếu nhận muộn. Do đó, hôm 6/11 sẽ là ngày cuối chấp nhận phiếu bầu qua thư có dấu bưu điện trước hoặc vào ngày bầu cử 3/11.

Tại bang Georgia, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhận được 2.456.845 phiếu (49,4%), còn đương kim Tổng thống Trump có 2.452.825 phiếu (49,3%).

Tổng thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger, cho biết, việc chênh lệch giữa hai ứng viên chỉ vài nghìn phiếu sẽ dẫn tới khả năng phải đếm lại phiếu. Quá trình kiểm lại phiếu chỉ diễn ra cho tới khi kết quả ở Georgia được xác nhận, dự kiến trước hoặc vào ngày 20/11.

Hiện tại bang này còn khoảng 9.000 phiếu quân đội và nước ngoài chưa được kiểm. Số phiếu này đến kịp trong ngày 6/11 sẽ được chấp nhận nếu có dấu bưu điện trước hoặc trong 3/11.

Còn tại bang Nevada, công tác kiểm phiếu hiện hoàn thành 87%, cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden dẫn trước Trump. Ông Biden có 632.558 phiếu (49,8%), trong khi Trump giành được 609.901 phiếu (48%).  Phần lớn số phiếu đang được kiểm là phiếu bầu qua thư và dự kiến sẽ kiểm xong vào ngày 8/11.

Tại bang Bắc Carolina, Trump đang dẫn trước Biden. Ông Trump hiện giành được 2.732.782 phiếu (50,1%), trong khi ông Biden chỉ được 2.656.303 phiếu (48,7%).

Bang Bắc Carolina cho phép nhận phiếu bầu qua thư đến ngày 12/11 nếu có dấu bưu điện ngày 3/11. Giới chức bang này cho biết, kết quả cuối cùng sẽ chỉ có vào tuần tới.

Kông Anh(Nguồn: AP, Fox News)
Bình luận
vtcnews.vn