Bầu cử Pháp: Đảng cực hữu bất ngờ thắng cử tại nhiều địa phương

Thế giớiThứ Hai, 30/03/2015 07:08:00 +07:00

Thủ tướng Pháp cho biết thắng lợi của Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) trong cuộc bầu cử địa phương là một dấu hiệu về một sự thay đổi lớn

Ngày 29/3, Reuters và AFP dẫn thông báo của Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết thắng lợi của Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra cùng ngày là một dấu hiệu về một sự thay đổi lớn trong đời sống chính trị tại quốc gia này. 

Ông Valls xác nhận Đảng UMP bảo thủ và đồng minh theo đường lối ôn hòa của đảng này đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử và Đảng Xã hội cầm quyền đã mất nhiều ghế.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls 
Thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do các công ty Ipsos và CSA tiến hành cho thấy FN có thể đã giành được được một số lượng lớn ghế tại các địa phương, có thể là nhiều hơn 2 hội đồng các tỉnh. Trong khi đó, những cuộc thăm dò trước bầu cử không cho thấy điều này.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn