Bầu cử Myanmar: Đảng cầm quyền thừa nhận thất bại

Thế giớiThứ Hai, 09/11/2015 03:56:00 +07:00

Đại diện của Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền tham gia cuộc tổng tuyển cử Myanmar hôm 8/11 đã thừa nhận thất bại.

Đại diện của Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền tham gia cuộc tổng tuyển cử Myanmar hôm 8/11 đã thừa nhận thất bại.

Theo THX, ngày 9/11, trên trang mạng xã hội Facebook, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Shwe Mann - một đại diện của Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền tham gia cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 - đã thừa nhận thất bại.
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Shwe Mann
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Shwe Mann  
Ông U Shwe Mann, bị ứng cử viên U Than Nyunt của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập đánh bại trong cuộc chạy đua giành một ghế Hạ viện tại đơn vị bầu cử Phyu ở khu vực Bago, đã gửi lời chúc mừng tới đối thủ của mình.
Theo các nguồn tin từ NLD, Chủ tịch đảng này Aung San Suu Kyi đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với việc giành được một ghế Hạ viện trong Quốc hội nhiệm kỳ tới. 
Cạnh tranh tại đơn vị bầu cử Kawhmu thuộc Yangon, bà Suu Kyi, vốn cũng đang là một nghị sỹ, đã đánh bại đối thủ U Kyaw Zin Hein đại diện cho USDP.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn