Bắt y tá 'dỏm' tiêm vaccine Covid-19 tự pha chế cho hàng chục người

An ninh hình sựThứ Hai, 16/03/2020 11:03:51 +07:00

Trộn nước cất với kháng sinh bơm vào vỏ lọ thuốc, Sương tiêm cho hàng chục người, có cả trẻ em, nói là tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc vaccine ngừa các bệnh khác.

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa bắt khẩn cấp bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nhà bà Sương, cơ quan công an thu nhiều vỏ thuốc của các loại. Vỏ thuốc này, Tiêu Thị Tuyết Sương dùng bơm nước cất, kháng sinh, giả làm vaccine tiêm phòng cho trẻ, vaccine ngừa ung thư, ngừa dịch cúm Covid 19 để tiêm cho hàng chục trường hợp trên địa bàn TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước.

Bắt y tá 'dỏm' tiêm vaccine Covid-19 tự pha chế cho hàng chục người - 1

Tiêu Thị Tuyết Sương.

 

Ngay sau khi sự việc được làm rõ, rất nhiều bị hại đến Công an TP Quy Nhơn tố giác hành vi của Tiêu Thị Tuyết Sương. Chị Nguyễn Thị Yến (ở Tuy Phước) trình bày, người phụ nữ tự xưng nhân viên y tế dự phòng đến nhà chị tiêm phòng mũi vaccine 5 trong 1 cho con, tiêm ngừa mũi ung thư tử cung cho chị và mũi ngừa cúm Covid 19 cho chồng chị. Cả nhà cứ ngỡ được tiêm phòng an toàn nếu Công an TP Quy Nhơn không điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Sương.

Nhờ người bạn giới thiệu, cho số điện thoại nên em tin và gọi chị ta đến tiêm cho cả nhà. Giờ em lo nhất không biết bả đã tiêm gì cho con em, lâu dài nó có sao không, yêu cầu cơ quan công an làm rõ là dịch mà bà Sương tiêm là chất gì”, chị Yến kể lại.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Điểm (65 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì Sương vào tận nơi "tư vấn" tiêm ngừa chống đột quỵ. Sương hẹn 2 người ra điểm đón xe buýt thuộc phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) để... tiêm thuốc ngay tại đây. Anh Nguyễn Văn Linh (ở TP Quy Nhơn) gọi Sương tiêm ngừa cho hai con sinh đôi mới hơn 1 tháng tuổi, tiêm vaccine tiêu chảy, cúm với tổng số tiền hơn 4 triệu đồng... 

Bắt y tá 'dỏm' tiêm vaccine Covid-19 tự pha chế cho hàng chục người - 2

Một số lọ vaccine giả do Tiêu Thị Tuyết Sương tự bào chế.

 

Tiêu Thị Tuyết Sương khai nhận đã tiêm nước cất pha trộn kháng sinh rồi tiêm cho gần 30 trường hợp, nói là vaccine. Sương mới học hết lớp 9, có thời gian giúp việc cho phòng khám tư. Để bị hại tin lời, bà ta xưng là nhân viên y tế dự phòng, chích vaccine cho trẻ em không gây sốt, giá rẻ hơn thị trường một nửa, khoảng 700 nghìn đồng/mũi.

Vì không phải chờ lâu, giá rẻ, phục vụ tận nhà nên Sương được người này giới thiệu tiếp người kia để tiêm ngừa. Sương lấy phôi của một phiếu chỉ định tiêm ngừa thật đem photo ra thành các phiếu giả, mỗi lần tiêm xong thì phát cho bị hại để có giấy tờ làm tin.

Cũng theo lời khai của Sương, bà ta mua các dụng cụ gồm bình đá, kim tiêm, nước cất, kháng sinh loại Gentamisin trộn với nhau cho vào các vỏ lọ vaccine để tiêm ngừa. Nước cất, kim tiêm được mua tại nhà thuốc ở thị trấn Bình Định, thị xã An Nhơn. Hành vi của Tiêu Thị Tuyết Sương không chỉ khiến nhiều gia đình bị lừa tiền, mà nhiều gia đình tưởng con cháu mình đã được tiêm ngừa, bỏ qua giai đoạn vàng tiêm ngừa của trẻ. Đặc biệt trong mùa đại dịch Covid 19, dịch vụ tiêm ngừa đang đắt hàng.

Bắt y tá 'dỏm' tiêm vaccine Covid-19 tự pha chế cho hàng chục người - 3

Các phiếu chỉ định tiêm ngừa và sổ tiêm chủng cá nhân do Sương làm giả.

 

Công an TP Quy Nhơn đang tạm giam người phụ nữ này, đồng thời thông báo cho các bị hại đến trụ sở trình báo để giúp đơn vị điều tra. Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn, khuyến cáo: “Đã là vaccine tiêm ngừa thì chỉ có ở các cơ sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện. Người dân nhiều khi mất cảnh giác, ham rẻ, tiện nên vô tình tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo hoạt động”.

Video: Khởi tố kẻ lừa đảo bán suất tiêm vaccine 5 trong 1

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn