Bắt thu 5 khoản tiền một lần, hiệu trưởng bị kỷ luật

Giáo dụcThứ Sáu, 04/12/2015 04:26:00 +07:00

Trường tiểu học 5 Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thu 5 khoản tiền một lần đã gây áp lực về tài chính cho phụ huynh, khiến học sinh bỏ học.

Trường tiểu học 5 Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thu 5 khoản tiền một lần đã gây áp lực về tài chính cho phụ huynh, khiến học sinh bỏ học.

Ngày 4/12, Sở GD&ĐT Cà Mau gửi báo cáo đến UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT về việc thu tiền sai quy định tại Trường tiểu học 5 Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Báo cáo do Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hoàng Dự ký, nêu rõ: "Với 5 khoản thu một lần, trường đã tạo áp lực về kinh phí đến cha mẹ học sinh. Nhiều gia đình khó khăn phải vay, mượn tiền hoặc cho con em nghỉ học, gây tác hại lớn cho ngành giáo dục".
Báo cáo của Sở GD&ĐT Cà Mau nêu việc làm sai của Trường tiểu học 5 Sông Đốc. Ảnh: Việt Tường.
Báo cáo của Sở GD&ĐT Cà Mau nêu việc làm sai của Trường tiểu học 5 Sông Đốc. Ảnh: Việt Tường. 

Hướng xử lý của Sở GD&ĐT Cà Mau là xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan; Hiệu trưởng phải rà soát, nắm cụ thể các khoản thu của từng học sinh để hoàn trả cho phụ huynh.

Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường tiểu học 5 Sông Đốc và chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng tương tự tại trường khác.

Hơn ba tháng trước, Ban giám hiệu Trường tiểu học 5 Sông Đốc tự ý đưa ra các khoản thu ngoài quy định, bắt buộc học sinh phải đóng đủ một lần mới cho nhận giấy nhập học.

Việc này khiến nhiều cha mẹ học sinh bức xúc gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ, vì có nhiều học sinh nghèo phải bỏ học do không đóng đủ tiền.

5 khoản thu đó là: Bảo hiểm y tế (450.000 đồng/học sinh), bảo hiểm tai nạn (tự nguyện, 50.000 đồng/học sinh), vận động quỹ cha mẹ học sinh (100.000 đồng trở lên/học sinh/năm), vận động quỹ sửa chữa cơ sở vật chất (90.000 đồng trở lên/học sinh/năm) và vận động quỹ thuê mướn bảo vệ, vệ sinh (50.000 đồng trở lên/học sinh/năm).

Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, bảo hiểm tai nạn là tự nguyện nên không được đưa vào các khoản thu đầu năm.

Bảo hiểm y tế thì phụ huynh có thể đóng 2 lần, quỹ cha mẹ học sinh cũng là tự nguyện nên không được vận động đóng trên 100.000  đồng…


Nguồn: Việt Trường/Zing
Bình luận
vtcnews.vn