Bắt thêm một quan chức vụ đánh ván cờ 5 tỷ đồng

Thời sựThứ Năm, 12/01/2012 11:31:00 +07:00

(VTC News) - Liên quan đến vụ đánh cờ tướng bạc tỷ ở Sóc Trăng, công an đã có đủ chứng cứ để bắt tạm giam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng.

(VTC News) - Liên quan đến vụ đánh cờ tướng bạc tỷ ở Sóc Trăng, công an đã có đủ chứng cứ để bắt tạm giam thêm một cán bộ là ông Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng.

Trao đổi với VTC News sáng 12/1, ông Lê Văn Cần - Bí thư Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng) - xác nhận, ông Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “đánh bạc”.

Nơi làm việc và nhà riêng của ông Mười trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng cũng bị khám xét, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra.

Biệt thự mới xây của ông Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng. Ảnh: Diễm Hằng

Người được xác định đã sát phạt cờ tướng ăn thua tiền tỷ với ông Mười là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo. Sau khi bị bắt tạm giam, ông Lèo khai rằng từng thua cờ tướng ông Mười 2,5 tỷ đồng nhưng chỉ mới trả được gần 2 tỷ đồng.

Mặc dù cơ quan điều tra có đủ chứng cứ để khởi tố nhưng đến nay ông Mười vẫn chưa thừa nhận hành vi đánh cờ ăn tiền với ông Tân.

Theo cơ quan điều tra, ông Lèo khai rằng những trận “so tài” ăn tiền với ông Mười thường trong các quán cà phê ở Hồ Nước Ngọt, phường 6, TP Sóc Trăng. Có lần hai bên cãi nhau ỏm tỏi, ông Lèo bị ông Mười dùng dụng cụ đào đất dựng trong quán đánh.

Qua tìm hiểu của VTC News, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng, ông Mười từng làm Bí thư phường 4 (Sóc Trăng).Gần đây, ông Mười xây biệt thự lớn trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng.

Vụ án đánh cờ tướng tiền tỷ ở Sóc Trăng được phanh phui gây chấn động cả nước bắt đầu từ ngày 22/12/2011 khi ông Lèo đến cơ quan điều tra tố cáo ông Nguyễn Văn Tân (Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe hạng 3 thuộc trường Trung cấp Nghề ĐBSCL) xiết nợ. Theo tố cáo, ông Lèo đánh cờ tướng thuaTân gần 22 tỷ đồng nhưng chỉ mới trả được khoảng 5 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán cà phê  Thi Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng đánh cờ ăn tiền thì trinh sát ập vào bắt quả tang.

Diễm Hằng   

Bình luận
vtcnews.vn