Bắt thêm 4 nghi can xuống đường gây rối ở Bình Thuận

Pháp luậtThứ Sáu, 24/08/2018 07:47:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam 4 nghi can vì tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản Nhà nước và chống người thi hành công vụ.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam thêm 4 nghi can là Trần Minh Thiện (SN 2000), Lê Nhựt Bản (SN 1993), Phạm Văn Trung tức Trung Khểnh (SN 1991) và Tăng Thanh Thuận (SN 1991) cùng trú TP Phan Thiết để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản Nhà nước và chống người thi hành công vụ.

doituong-1637237-1422241-1539110

 Các nghi can bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. 

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 10/6/2018, 4 nghi can trên tham gia xuống đường đồng thời có hành vi gây rối, đốt xe ô tô của cơ quan Nhà nước và chống lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. 

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố thêm 17 bị can, như vậy có tổng cộng 32 nghi can đã bị khởi tố. Ngoài ra, cơ quan điều tra bắt tạm giam 19 nghi can để điều tra, xử lý theo quy định.

Như VTC News đưa tin, ngày 10 - 11/6, hàng trăm người đã tập trung trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận ở đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết và quốc lộ 1 tại huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình (Thị trấn Phan Rí Cửa, TP Phan Thiết).

Cơ quan chức năng thuyết phục, yêu cầu đám đông giải tán, không gây mất trật tự nhưng bất thành.

Nhóm người quá khích đã xô cổng, giật sập hàng rào, đập bể cửa kính vọng gác và đốt cháy phòng bảo vệ trong trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Tại Sở KH-ĐT tỉnh, các đối tượng quá khích đã vào đập phá các phòng làm việc, đốt cháy 3 ô tô, đốt giấy tờ, máy vi tính. Nhiều xe máy bị các đối tượng này mang ra cổng đốt cháy.

Công an tỉnh đã phải triển khai lực lượng, trong vòng 30 phút giải tán đám đông và bắt giữ hàng trăm đối tượng quá khích. Qua sàng lọc, hiện còn đang tạm giữ 8 đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Điều đáng nói, đám đông này lao vào ném đá, đánh lực lượng bảo vệ an ninh khiến 44 chiến sĩ bị thương, trong đó có một số chiến sĩ bị thương nặng phải nhập viện để điều trị. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn