Bắt thêm 3 kẻ côn đồ điên cuồng chém người trước cửa tiệm cầm đồ ở Huế

Pháp luậtThứ Hai, 06/05/2019 16:06:00 +07:00

Lực lượng công an vừa bắt giữ thêm 3 kẻ côn đồ tham gia vụ điên cuồng chém người, đập phá tài sản trước cửa quán cầm đồ ở TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Sáng 6/5, cơ quan công an bắt giữ, di lý 3 kẻ côn đồ đã bị khởi tố và trốn truy nã liên quan đến vụ côn đồ chém người, đập phá tài sản trước tiệm cầm đồ ở Huế.

Thông tin ban đầu, 3 gã côn đồ bị bắt giữ tại một tỉnh phía Nam, sau đó được di lý về TP Huế bằng đường hàng không.

Danh tính 3 kẻ côn đồ được xác định là Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Tàu, SN 1987); Hồ Ngọc Tú (SN 1992) và Hồ Văn Lợi (SN 1987).

Trước đó, Công an TP Huế cho biết đã làm rõ, bắt giữ nhiều kẻ trong nhóm côn đồ tham gia vào vụ chém người, đập phá tài sản tại tiệm cầm đồ Quốc Anh 2 có trụ sở tại đường Nguyễn Sinh Cung (TP Huế).

Con do Hue 3

 Ba kẻ côn đồ tham gia vào vụ chém người, đập phá tài sản tại tiệm cầm đồ rồi trốn nã bị cơ quan công an bắt giữ, di lý về Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: Hoàng Oanh)

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 20/4, Lý Quốc Anh (SN 1987) cùng nhóm bạn ngồi nhậu trước tiệm cầm đồ của mình.

Trong lúc cả nhóm đang nhậu thì bị nhóm người gồm Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Tàu, SN 1987); Hồ Ngọc Tú (SN 1992); Hồ Sỹ Việt Phương (SN 1996); Nguyễn Hồ Anh Tặng (SN 1984); Phan Tuấn Ngọc (SN 1993); Hồ Văn Lợi (SN 1987); Đinh Quang Vinh (SN 1981); Trịnh Cao Pháp (SN 1991); Nguyễn Đăng Ty (SN 1986), cùng trú TP Huế và Trương Ngọc Tiến (SN 1992, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng một số kẻ chưa rõ lai lịch chạy trên 8 xe máy mang theo dao, kiếm, mã tấu, đao xông vào chém và đập phá tài sản.

Lúc này, một số người trong nhóm Quốc Anh bỏ chạy, một số khác dùng hung khí để chống trả lại. Gây án trong chớp nhoáng, nhóm Nguyễn Văn Sơn nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Vụ ẩu đả khiến Đoàn Đại Nghĩa (SN 1973, trú phường Trường An, TP Huế) trong nhóm Quốc Anh bị thương tích ở tay, chân phải; 5 xe máy trong tiệm cầm đồ Quốc Anh và 1 xe ô tô của người dân bị hư hỏng.

Kết quả trưng cầu giám định pháp y, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Đoàn Đại Nghĩa là 24%. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định tài sản thiệt hại là gần 24 triệu đồng.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết đinh khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Công an thành phố Huế đã tích cực triển khai lực lượng truy tìm, truy bắt, vận động các đối tượng ra tự thú.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 6 bị can, truy nã 3 bị can bỏ trốn là Sơn, Tú, Lợi và đang tiếp tục xác minh, truy bắt những kẻ côn đồ còn lại.

NGUYỄN VƯƠNG - HOÀNG OANH
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn