Bắt thanh niên đạp xe cảnh sát làm thiếu úy chết thảm

Pháp luậtChủ Nhật, 19/02/2012 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Sau cái chết của cảnh sát giao thông truy đuổi môtô nghi vi phạm, cơ quan điều tra đã tạm giữ hai thanh niên đạp xe dẫn đến tai nạn đau lòng.

(VTC News) - Sau cái chết của cảnh sát giao thông truy đuổi môtô nghi vi phạm, cơ quan điều tra đã tạm giữ hai thanh niên đạp xe dẫn đến tai nạn đau lòng.

Sáng ngày 19/2, thượng tá Phan Hoàng Lắm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - cho biết đã bắt được hai thanh niên gây ra cái chết của thiếu úy cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Tấn Tài (20 tuổi) và Phan Quang Trung (24 tuổi) cùng ngụ huyện Phụng Hiệp khai nhận đêm 17/2 đã chạy xe với tốc độ rất nhanh trên đường tỉnh 927 đi qua địa bàn xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Bị lực lượng tuần tra giao thông tuýt còi buộc dừng xe kiểm tra nhưng Trung rồ ga bỏ chạy.

Công an Hậu Giang cùng Công an huyện Phụng Hiệp và gia đình lo hậu sự cho trung úy chết thảm. Ảnh: Diễm Hằng

Trước hành vi xem thường pháp luật, thiếu úy Tống Phước Ngộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phụng Hiệp đã đuổi theo bằng môtô chuyên dụng. Tuy nhiên, vài phút sau đồng đội của thiếu úy Ngộ thấy anh bị tai nạn, xe đâm vào gốc cây bên đường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng viên cảnh sát năng nổ, nhiệt tình với công việc đã tử vong ở tuổi 27.

Qua đấu tranh, Trung thừa nhận khi bị thiếu úy Ngộ đuổi kịp đã chèn để Tài ngồi sau co chân đạp vào đầu xe đặc chủng của cảnh sát. Cú đap mạnh khi tốc độ đang nhanh đã khiến thiếu úy Ngộ lạc tai lái đâm môtô vào gốc cây.

Với những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hậu Giang đang làm thủ tục khởi tố Tài, Trung hành vi “chống người thi hành công vụ” với tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Giang (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang) cùng đoàn công tác đến khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình thiếu úy Ngộ đồng thời hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự cho cảnh sát bị nạn.

Được biết, thiếu úy Ngộ là con của ông Tống Phước Dũng hiện là Phó Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Hậu Giang.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn