Bắt tài xế gây tai nạn trên cầu Thuận Phước rồi bỏ trốn

Thời sựThứ Hai, 20/07/2015 04:00:00 +07:00

Sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết, Anh đã mang xe đi giấu rồi bỏ trốn, người này bị công an bắt giữ sau hơn 10 giờ gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết, Anh đã mang xe đi giấu rồi bỏ trốn, người này bị công an bắt giữ sau hơn 10 giờ gây tai nạn.

Sáng 20/7, đại tá Trần Phước Hương, trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tìm được xe và tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước, khiến một người tử vong, một bị thương nặng vào tối 19/7.

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/7, anh Huỳnh Đình Sanh điều khiển xe máy chở chị Phan Thị Hương (cùng trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) chạy từ quận Sơn Trà về Hải Châu.

Tai nạn khiến đôi nam nữ cùng phương tiện văng xa khoảng 50m - Ảnh: Vnexpress 

Khi qua cầu Thuận Phước, thì xảy ra va chạm với ôtô lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe máy bị văng ra xa hơn 60 m. Hậu quả, chị Hương tử vong tại chỗ, anh Sanh bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân trên cầu. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ được một số mảnh vỡ của chiếc ôtô.

Sáng 20/7, Công an quận Hải Châu xác định ôtô gây tai nạn do tài xế Trần Đức Quốc Anh (trú đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Lập tức, người này được cơ quan công an đưa về trụ sử cùng phương tiện để phục vụ điều tra. Tài xế khai nhận, sau khi gây tai nạn anh ta đã đưa ôtô về một địa điểm ở quận Thanh Khê cất giấu.

Trước đó, vào tối 13/7, cũng tại cầu Thuận Phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn