Bắt tài xế container phê ma túy tông chết người

Pháp luậtThứ Sáu, 04/10/2019 12:19:00 +07:00

Không làm chủ được tay lái xe contariner do ảnh hưởng của ma túy, Quân lao vào 2 xe máy khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Ngày 4/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Phạm Văn Quân (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Quân chính là tài xế lái xe container gây tai nạn khiến 2 người thương vong tại dốc cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1).

tong chet

Hiện trường vụ tài xế container đâm chết người. 

Khoảng 22h25 ngày 30/9, Quân lái xe container kéo theo rơ moóc đi trên cầu Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ quận 8 về quận 1. Sau khi qua dốc cầu, đến trước căn nhà số 4 Bis đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, chiếc xe đầu kéo này đâm vào 2 xe máy lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục leo lên dải phân cách rồi mới dừng lại.

Hai người đi xe máy (anh Huỳnh Phi Công, 21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau và chị Lê Thị Mộng Trúc, 26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Chị Trúc đã qua đời ở Bệnh viện Chợ Rẫy do vết thương quá nặng.

Tài xế xe container được người dân vây bắt, giao công an đưa về trụ sở. Phạm Văn Quân khai, khi cho xe đổ dốc cầu, anh ta phát hiện phía trước có nhiều xe máy nên đã giảm tốc độ (do có đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo). Khi đạp phanh, tài xế này mới biết xe mất phanh nên tông trúng xe máy của anh Công và chị Trúc.

Tuy nhiên, công an cho giám định hệ thống phanh xe thì thấy phanh hoạt động bình thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy Quân có sử dụng ma túy.

Bước đầu công an nhận định, do Quân sử dụng ma túy nên không làm chủ được tay lái, dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc trên.

MINH ANH - SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn