Bắt 'siêu đạo chích’ gây ra 11 vụ trộm cắp ở Thái Bình

Pháp luậtThứ Sáu, 05/04/2019 20:50:00 +07:00

Không có việc làm ổn định lại nghiện ma túy, Đinh Văn Huy trộm cắp hàng loạt tài sản của người dân ở huyện Hưng Hà để bán đi lấy tiền tiêu xài.

Ngày 5/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Huy (SN 1998, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Đinh Văn Huy khai nhận đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Hưng Hà.

dinh van huy

 Đinh Văn Huy khai nhận gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, nghi ngờ chiếc xe máy một người dân bán lại cho mình là tài sản do trộm cắp mà có, ông Nguyễn Quốc Đạt (trú tại khu Thọ Mai, thị trấn Hưng Hà, Thái Bình) đã mang đến giao nộp và trình bày việc mua bán chiếc xe máy với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hưng Hà xác định kẻ gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy trên là Đinh Văn Huy.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Huy khai nhận, bản thân nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, thường đi lang thang nếu thấy nhà dân có sơ hở là trộm cắp tài sản. Tài sản trộm cắp được Huy mang bán đi lấy tiền tiêu xài.

sieu dao chinh hung ha-2

Các loại tài sản Huy trộm cắp. 

Ngày 5/3, khi đến thôn Việt Yên 1 (xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà), phát hiện thấy chiếc xe máy BKS 17L2-7917 đang cắm chìa khóa để ở vỉa hè trước cửa nhà, Đinh Văn Huy đã nhanh chóng trộm cắp chiếc xe rồi tẩu thoát.

Điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã làm rõ, Đinh Văn Huy gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Hưng Hà.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Minh Khang - Duy Nghĩa
Bình luận
vtcnews.vn