Bắt quả tang tiếp viên bán dâm giá 3 triệu

Pháp luậtThứ Tư, 14/01/2015 02:38:00 +07:00

Các trinh sát bất ngờ đột kích vào khách sạn ở trung tâm TP.HCM và bắt quả tang chân dài đang bán dâm cho khách.

(VTC News) – Các trinh sát bất ngờ đột kích vào khách sạn ở trung tâm TP.HCM và bắt quả tang chân dài đang bán dâm cho khách.

Ngày 14/1, Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa khám phá ổ mại dâm bạc triệu ở trung tâm TP.HCM, tạm giữ một số đối tượng liên quan để điều tra.
 Đỗ Thị Hồng (bên trái) và Trần Thị Diễm Thúy tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 19h tối 13/1, các trinh sát Công an quận 1 bất ngờ đột kích vào khách sạn số 190, đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của gái bán dâm, công an bắt khẩn cấp Đỗ Thị Hồng (tự Trân, SN 1988, quê TP.Hải Phòng) là quản lý của nhà hàng KTV trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1)  và Trần Thị Diễm Thúy (SN 1986, quê Bình Định, tạm trú quận 1, là tiếp tân của khách sạn ở số 190 trên).

Hồng khai nhận, nhà hàng KTV có khoảng 10-15 tiếp viên trẻ đẹp sẵn sàng bán dâm cho khách theo sự điều động của Hồng. Mỗi lần bán dâm, tiếp viên phải chi trả cho Hồng 10% trên tổng số tiền bán dâm.

Khoảng 17h30 chiều 13/1, có ba khách nam đến nhà hàng KTV ăn nhậu. Hồng điều động ba tiếp viên trẻ đẹp đến phục vụ và cùng ngồi uống bia với khách. 

Tàn cuộc nhậu ba vị khách này có nhu cầu mua dâm với tiếp viên và được Hồng ra giá 3 triệu đồng/lần. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, gái bán dâm và khách kéo đến thuê phòng tại khách sạn số 190 để “mây mưa” thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Riêng Thúy là tiếp tân khách sạn số 190, dù biết hoạt động mại dâm nhưng vẫn cho khách và gái bán dâm thuê để kiếm thêm thu nhập.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn