Bắt quả tang tàu Hàn Quốc vận chuyển trái phép gần 8.500 m3 xăng vào lãnh hải Việt Nam

Pháp luậtThứ Ba, 16/04/2019 16:07:00 +07:00

Con tàu quốc tịch Hàn Quốc vận chuyển gần 8.500 m3 xăng A95 vào lãnh hải Việt Nam và khi đang sang chiết trái phép thì bị bắt quả tang.

Ngày 16/4, Cảnh sát biển Vùng 2 (đóng ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu Bộ Công an bắt quả tang một tàu nước ngoài sang chiết xăng trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Anh-tau-Han-Quoc (1)

Lực lượng chức năng bắt quả tang tàu Hàn Quốc sang chiết xăng trái phép trên vùng biển Việt Nam. 

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/4, trong lúc tuần tra tại khu vực cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu Bộ Công An chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và Cảnh sát biển Vùng 2 bắt quả tang tàu Pioneer Spirt 9166950 do ông Kim Chong Hun (quốc tịch Hàn Quốc) làm thuyền trưởng đang sang chiết xăng trái phép.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện tàu Pioneer Spirt 9166950 đang sang chiết khoảng 350 m3 xăng A95 cho tàu QNg 0350 thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hậu cần Lý Sơn 2 do ông Trần Thanh Vinh (trú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 thuyền trưởng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số lượng hàng hóa trên 2 con tàu.

Anh-tau-Han-Quoc (2) 3

Tàu Hàn Quốc vận chuyển gần 8.500 m3 xăng A95 vào vùng biển Việt Nam. 

Ông Kim Chong Hun khai nhận, vào ngày 16/3, tàu Pioneer Spirt 9166950 nhận gần 8.500 m3 xăng A95 từ tàu Heng Yang tại vùng biển quốc tế.

Nhận hàng xong, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã lái tàu Pioneer Spirt vào lãnh hải Việt Nam và khi đang sang chiết xăng trái phép thì bị bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn