Bắt quả tang nguyên cán bộ kiểm lâm buôn ma túy

Pháp luậtChủ Nhật, 19/12/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong số 3 người bị bắt trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, có một người từng là cán bộ kiểm lâm.

(VTC News) - Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đội phòng chống tội phạm ma túy Hải quan triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt 2 phụ nữ và một đối tượng nguyên là cán bộ kiểm lâm.

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, trên địa bàn bản Cánh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương (Nghệ An), có một số đối tượng bản địa thường xuyên sang Lào mua ma túy, sau đó vận chuyển về xuôi tiêu thụ.


Nhận được tin báo, Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh phối hợp Đội phòng chống tội phạm ma túy Hải quan lên phương án điều tra, thu thập chứng cứ. Ngày 17/12, ban chuyên án quyết định “cất lưới”.

Số ma túy bị bắt quả tang

Khoảng 9h sáng, biết được các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch tại khu vực xã Xá Lượng (Tương Dương), tổ công tác đã mật phục và bắt quả tang hai người phụ nữ đang giao nhận “hàng”. Tang vật thu giữ ở hiện trường gồm 1 bánh hê rô in, 1 roi điện và gần 30 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận gồm La Thị Hinh (SN 1976) và Vi Thị Dần (SN 1961), cùng trú tại bản Cánh Tráp. Hinh và Dần móc nối với Phạm Thái Anh – nguyên là cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Pù Mát (bị sa thải năm 2009 vì nghiện ma túy – PV) để thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Đường dây này do Anh cầm đầu, hàng sau khi đưa từ Lào về sẽ vận chuyển xuống huyện Diễn Châu (Nghệ An) tiêu thụ.

3 đối tượng bị bắt giữ 

Chiều cùng ngày, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Anh được thực hiện khi y đang chờ đồng bọn mang ma túy đến tại một khách sạn gần biển ở Diễn Châu.

Được biết, chồng của La Thị Hinh cũng đang ở tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.


Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn