Bắt quả tang hơn nửa tấn gỗ quý 'đi' xe khách

Pháp luậtChủ Nhật, 15/11/2015 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Các đối tượng cho gỗ trắc vào thùng xốp và giả đó là hàng đông lạnh rồi đưa vào cốp xe giường nằm để vận chuyển từ Đà Nẵng ra Bắc tiêu thụ.

(VTC News) - Các đối tượng cho gỗ trắc vào thùng xốp và giả đó là hàng đông lạnh rồi đưa vào cốp xe giường nằm để vận chuyển từ Đà Nẵng ra Bắc tiêu thụ.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ – Đội trưởng Đội tuần tra số 1 – Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt công an tỉnh Thừa Thiên -  Huế cho biết, đơn vị vừa bắt và bàn giao gần 5,5 tạ gỗ trắc cho Đội Kiếm lâm cơ động số 1 – Hạt kiểm lâm tỉnh xử lý theo quy định.

5,5 tạ gỗ trắc được cho vào thùng xốp ngụy trang thành hàng đông lạnh.
5,5 tạ gỗ trắc được cho vào thùng xốp ngụy trang thành hàng đông lạnh.
Trước đó, vào khuya 13/11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường TP Huế (km 8+ 200, đoạn qua phường Hương Hồ- TX Hương Trà), tổ CSGT thuộc đội tuần tra số 1 – Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) do Thượng úy Nguyễn Thế Lực làm tổ trường  phát hiện một xe khách chạy hướng Nam - Bắc có nhiều nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.  

Qua kiểm tra xe khách 43B- 014.49 do tài xế tên Hùng (SN 1980, trú Quảng Nam) điều khiển, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trong thùng đựng hàng có nhiều bao tải và thùng xốp chứa 543kg gỗ trắc (nhóm 1- nhóm gỗ quý hiếm).

Tài xế Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số gỗ trên. Tài xế này khai nhận chở thuê cho một lái buôn từ Đà Nẵng ra phía Bắc để tiêu thụ.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số gỗ trên để bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động số 1 xử lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Video: Gỗ lậu nguỵ trang dưới gầm xe biển Lào

Nguyễn Văn Vương

Bình luận