Bắt quả tang chủ quán karaoke và nhà nghỉ điều gái bán dâm

Pháp luậtThứ Năm, 15/11/2018 17:10:00 +07:00

Nếu khách hát karaoke có nhu cầu mua dâm, Mến làm giá và đưa gái bán dâm vào khu nhà nghỉ của mình.

Ngày 15/11, Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt quả tang tại quán karaoke và nhà nghỉ Ngọc Thiện (thôn 1, xã Krông Jing, huyện M'Đrắk) có hành vi tổ chức, môi giới mại dâm.

46395644_183246742613822_5805030458144063488_n

Công an lập biên bản tại hiện trường. 

Trước đó, tổ công tác (thuộc công an huyện M’Đrắk) kiểm tra tại phòng số số 4 của quán karaoke và nhà nghỉ, phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 

Qua xác minh, công an xác định quán karaoke và nhà nghỉ này do bà Nguyễn Thị Mến (SN 1972, trú thôn Phước Lộc 2, xã Ea Phê) làm quản lý.

Bà Mến khai nhận, nếu khách đến hát karaoke tại quán có nhu cầu mua dâm, bà làm giá, rồi cùng nữ tiếp viên đưa khách vào khu nhà nghỉ của mình ngay trong khuôn viên của quán để hành lạc.

Theo bà Mến, mỗi lần tiếp khách, gái bán dâm được khách trả 500 nghìn đồng, bà lấy 100 nghìn đồng tiền môi giới. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn