Bắt quả tang cán bộ tín dụng xã và giáo viên chơi lô đề

Pháp luậtThứ Năm, 01/05/2014 07:51:00 +07:00

(VTC News) – Trong 3 đối tượng bị bắt, 2 trong số 3 người này là cán bộ tín dụng xã và giáo viên.

(VTC News) – Trong 3 đối tượng bị bắt, 2 trong số 3 người này là cán bộ tín dụng xã và giáo viên.

» Vợ chồng rủ nhau đi cướp trả tiền lô
» Giả mạo cảnh sát, chiếm đoạt tiền người ghi lô đề
» Bán thịt lợn, ghi lô đề kiêm chủ nhóm lớp mầm non

Ngày 30/4, nguồn tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề. Điều đáng nói, 2 trong số 3 người này là cán bộ tín dụng xã và giáo viên.

Trước đó, khoảng 18h ngày 23/4, cơ quan điều tra bắt quả tang Nguyễn Thị Mùi (34 tuổi – Trú xóm 5, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành) đang ghi lô đề. Thu giữ 1 cáp lô đề với số tiền chơi 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động.

Từ chiếc điện thoại của Mùi, cơ quan công an phát hiện trong ngày 23/4 đã có nhiều giao dịch với số tiền lên đến 69 triệu đồng.
Đối tượng Thanh (áo đỏ) và Mùi tại cơ quan điều tra. Riêng đối tượng Hiền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được tại ngoại. 
Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng bắt khẩn cấp Phạm Thị Hiền (34 tuổi - Trú tại xóm 3, xã Hợp Thành) vì đã tham gia giao dịch lô đề với Mùi, với số tiền từ nhật ký điện thoại thể hiện là 58 triệu đồng.

Liên quan đường dây lô đề này, cơ quan công an bắt tiếp Phạm Thị Thanh (55 tuổi - Trú xã Hợp Thành), thu giữ 1 điện thoại di động và 2,44 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận hành vi chơi lô đề của mình. Để tránh sự theo dõi, các đối tượng chủ yếu giao dịch với nhau qua điện thoại.

Được biết, Phạm Thị Hiền hiện là giáo viên trên địa bàn huyện Yên Thành, Nguyễn Thị Mùi là cán bộ tín dụng xã Hợp Thành.

Hồng Thắng – Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn