Bắt băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tiền quán nhậu của người Hàn Quốc ở Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Năm, 02/05/2019 17:00:00 +07:00

Đang cưỡng đoạt tiền bảo kê quán nhậu của một người Hàn Quốc tại Đà Nẵng, nhóm thanh niên bị công an bắt giữ.

Ngày 2/5, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm thanh niên có hành vi cưỡng đoạt tiền của một quán nhậu do người Hàn Quốc quản lý.

Trước đó, 20h ngày 12/4, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Sơn Trà nhận được tin báo về việc có nhóm thanh niên đến quán Heo nướng BBQ (số 2 đường Chu Huy Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) gây rối, đòi tiền bảo kê.

Anh-cuong-doat-tien-BBQ 3

Nhóm cưỡng đoạt tiền bị cơ quan công an bắt giữ. 

Đội CSHS phối hợp Công an phường Mân Thái nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, bắt quả tang Nguyễn Văn Quảng (1987), Trần Văn Trường (1999, cùng trú phường Nại Hiên Đông) đang cưỡng đoạt tiền của quản lý quán là ông Park Sung Kwan (1975, quốc tịch Hàn Quốc).

Theo khai nhận ban đầu, 19h30 ngày 12/4, Quảng rủ Trường và Huỳnh Lê Hoàng (1999, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đến quán BBQ lấy tiền bảo kê để ăn nhậu và mua ma túy để sử dụng.

Hoàng chạy xe máy BKS 59S2-188.13 chở Quảng, Trường chạy xe máy BKS 43C1-204.59 đến quán BBQ. Đến nơi, Trường, Hoàng đứng ngoài chờ, Quảng vào gặp ông Park Sung Kwan đòi 2 triệu đồng tiền bảo kê.

Ông Park Sung Kwan không đồng ý nên Quảng lấy cái kéo đe dọa, buộc ông này phải đưa tiền. Trong lúc Quảng đang nhận tiền, lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ 2 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 2 xe máy.

Qua đấu tranh, Quảng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt, tên này nhiều lần cùng đồng bọn đến quán Heo nướng BBQ của ông Park Sung Kwan gây rối, lấy tiền bảo kê.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/4, đồng phạm của Quảng là Lê Văn Hậu (1999, trú phường Nại Hiên Đông) cũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn