Bắt ông trùm số đề 7x 'khủng' ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 27/05/2014 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Qua hơn một tháng theo dõi, Công an TP.HCM đã bắt giữ ông trùm thầu đề tiền tỷ, được xem là lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn.

(VTC News) - Qua hơn một tháng theo dõi, Công an TP.HCM đã bắt giữ ông trùm thầu đề tiền tỷ, được xem là lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn.

Chiều 26/5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây thầu đề quy mô, bắt giữ 28 đối tượng cùng số tiền cực lớn để điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật. 
 Ông trùm thầu đề Nguyễn Ngọc Thắng và các đối tượng khác tại cơ quan điều tra
Trước đó, khoảng 18h chiều 22/5, hơn 100 trinh sát thuộc Công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào 14 địa điểm khác nhau ở quận 2, 3, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú... 

Tại đây, công an bắt giữ 28 đối tượng, thu giữ hơn 2 tỷ đồng, 200 USD, 2 két sắt, gần 900 phơi để cùng nhiều máy móc, thiết bị khác phục vụ cho việc thầu đề.
Theo cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây thầu đề là “ông trùm” Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận 2, có 3 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”). 
Thắng khai, thầu đề được hơn 1 năm nay và thường xuyên nhận phơi đề từ đại lý cấp 1 chuyển về đại bản doanh là nhà số 17 đường số 54, phường Thảo Điền, quận 2. Để qua mặt công an, Thắng xây dựng ngôi nhà này kín cổng cao tường, có hệ thống camera giám sát chặt chẽ. 
Ngoài ra, Thắng còn thuê Nguyễn Hữu Lộc (SN 1984, trú tỉnh Đồng Nai) làm nhiệm vụ tiếp nhận phơi đề từ các đại lý cấp 1 chuyển về qua máy fax và chi trả tiền thắng thua qua số tài khoản ngân hàng. 
Thắng trực tiếp ăn thua với các con bạc, có khi chuyển lại một phần nhỏ cho đối tượng Hồ Văn Hưng (ngụ đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8). Hàng ngày, Thắng tiếp nhận hàng trăm phơi đề từ các đại lý cấp 1, với số tiền thu được lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày. 
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại liên quan đến đường dây thầu đề quy mô này.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn