Bắt ổ sản xuất tiền giả bằng máy in màu

Pháp luậtThứ Năm, 31/10/2019 14:39:00 +07:00

3 thanh niên ở An Giang dùng máy in màu làm tiền giả, chờ khi trời tối mang đi mua hàng ở tiệm tạp hóa để được trả lại tiền thật.

Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Minh Trí (sinh năm 1988), Châu Anh Phụng (sinh năm 1997) và Võ Minh Quang (sinh năm 1998), cùng trú tại huyện Tri Tôn, để tiếp tục điều tra về hành vi làm và lưu hành tiền giả.

tien gia (1) 4

 3 nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: T. Tầm)

Trưa 28/10, nhận tin báo của người dân rằng tại tiệm sửa xe thuộc ấp Tà On (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) có nhóm người làm tiền giả, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra hành chính địa điểm trên.

tien gia 1 (2) 5

Tang vật thu giữ được. (Ảnh: T. Tầm)

Tại đây, công an phát hiện và thu giữ hơn 28 triệu đồng tiền giả với các mệnh giá 50.000, 200.000 và 500.000 đồng, một máy in màu hiệu Canon, một laptop, một bàn là cùng nhiều tang vật liên quan đến việc làm tiền giả khác.

Ba người liên quan gồm Châu Anh Phụng, Trần Minh Trí và Võ Quang Minh bị đưa về trụ sở làm việc. Cả ba khai nhận cùng nhau làm ra số tiền giả trên. Khi trời tối, nhóm này dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng  giá trị nhỏ tại các tiệm tạp hóa để được thối lại tiền thật.

T.TẦM - THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn