Bắt ổ mại dâm trá hình tại quán cắt tóc, gội đầu

Pháp luậtThứ Ba, 02/11/2010 11:46:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 1/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Đan Phượng cho biết, đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Nga và khởi tố bị can với hành vi môi giới mại dâm.

(VTC News) – Ngày 1/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Đan Phượng cho biết, đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Nga và đề nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can với hành vi môi giới mại dâm của “tú bà trá hình” này.

Phạm Thị Nga (SN 1973) ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội sau khi đi lao động xuất khẩu về nhà đã ly thân với chồng, bỏ hai đứa con cho ông bà nội nuôi để lập ra một cửa hàng cắt tóc gội đầu và biến nơi đây thành một “ổ” môi giới mại dâm.

Quán cắt tóc gội đầu của Nga có diện tích khá khiêm tốn và nằm khuất vắng trong ngõ nhưng lại rất đông khách ra vào tấp nập. Cứ mỗi khi trời tối, một vài nữ nhân viên trong quán ăn mặc khá mát mẻ ngồi ở cửa quán rồi ỡm ờ khi có khách đi qua. Những biểu hiện nghi vấn bất thường trên không qua khỏi mắt của các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đan Phượng.

Sau khi tiến hành thu thập tin tức và xác minh, Công an huyện Đan Phượng chắn chắn đây chính là một “ổ chứa” gái mại dâm và là nơi điều hành và cung cấp môi giới gái mại dâm do “tú bà” Phạm Thị Nga cầm đầu. Kế hoạch đánh sập ổ môi giới trên được Công an huyện Đan Phượng chuẩn bị chi tiết.

Phạm Thị Nga bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của quán gội đầu cắt tóc trên, vào trung tuần tháng 10, một mũi công tác của Công an huyện Đan Phượng bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hoa Hồng 2 ở thị trấn Phùng, Đan Phượng. Khi lực lượng công an ập vào phòng 301 đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cũng cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của đơn vị đã kiểm tra và bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm ở phòng 403 của nhà nghỉ Toàn Thắng, tại xã Thọ Xuân, Đan Phượng.

Trong hai vụ bắt quả tang mua bán dâm, Công an huyện Đan Phượng thu giữ được 1 triệu đồng tiền bán dâm cùng điện thoại của cả hai gái bán dâm là Hoàng Thị Nhàn ở Thanh Hóa và Lê Thị Khuyên ở Ba Vì và khách mua dâm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận việc mua bán dâm được chủ quán Phạm Thị Nga sắp xếp và điều hành. Theo đó, đối với mỗi khách có nhu cầu sau khi nhắn tin hỏi Nga có “hàng” để vui vẻ không, Nga sẽ ra giá mỗi lần đi với gái mại dâm khách phải trả trọn gói 1 triệu đồng tiền môi giới và “phí” đi chơi. Sau khi thỏa thuận giá cả xong xuôi, hai vị khách này đến thẳng quán gội đầu cắt tóc của Nga và chở Hoàng Thị Nhàn là nhân viên trong quán của Nga đi hành lạc. Nga còn điều tiếp Lê Thị Khuyên lúc này đang làm nhân viên cho quán karaoke Hương Bằng ở Chung Châu, Đan Phượng đi tiếp một khách nữa và trả cho Khuyên 400.000 đồng.

Hiện Công an huyện Đan Phượng đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Nga về hành vi môi giới mại dâm.

Quang Tùng

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn