Bắt 'nữ quái' cầm đầu vụ tạt axit nữ sinh

Pháp luậtThứ Sáu, 01/04/2016 08:45:00 +07:00

"Quái nữ" cầm đầu vụ tạt axit khiến nữ sinh hỏng 1 mắt, bỏng 75% mặt.

(VTC News) - Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp "nữ quái" cầm đầu vụ tạt axit khiến nữ sinh hỏng 1 mắt, bỏng 75% mặt.

Chiều 1/4, trả lời VTC News, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 nghi can liên quan vụ án hung thủ tạt axit nữ sinh.

Trước đó, 31/3, từ lời khai các nạn nhân, nhân chứng, lực lượng trinh sát đã bắt Trương Thị Kiều Quyên (21 tuổi, ngụ Đăk Lăk) được cho là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Tiếp đó, Công an đã bắt thêm 2 nghi phạm là Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi), Phạm Hoàng Long (19 tuổi, cùng quê Bình Thuận). Đây là 2 đối tượng đã trực tiếp tạt axit nữ sinh H.T.T.T.H (20 tuổi, quê Đăk Lăk) và T.N.A.Q (21 tuổi, quê Bình Thuận). 

Từ trái sang: Nghi can cầm đầu Quyên, Tâm và Long 

Tại cơ quan Công an quận Gò Vấp, nghi can Quyên khai rằng Quyên và H. cùng học chung trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật miền Nam và từng trọ chung phòng với H. 

Thời gian sinh sống, gần gũi với nhau khiến hai nữ sinh nảy sinh tình cảm đồng tính. Gần đây, thấy Quyên có bạn trai là Tâm nên H. buồn lòng, bực mình. Cả hai nữ sinh nhiều lần cãi vã, lớn tiếng nhau. Sau đó, H. buộc Quyên ra ngoài thuê phòng riêng ở. 

Thấy cách hành xử của H. quá đáng nên Quyên đã cùng Tâm lên kế hoạch dằn mặt và tìm cách "xử" H. Quyên và bạn trai thuê Long với giá 1 triệu đồng để tạt axit đối thủ. Nhóm đối tượng này mua axit đậm đặc ở quận 10 và chợ Kim Biên (quận 5) về pha loãng nhằm giảm bớt tác hại. 

Trưa 30/3, sau khi học về, H. chở D. trên đường Quang Trung, hướng từ Gò Vấp về nhà trọ ở quận 12. Cách cầu Chợ Cầu 100 m, Tâm và Long mai phục, bất ngờ tạt axit vào mặt H. rồi phóng xe tẩu thoát.

H. nhập viện BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng ở tay, mặt, vai do bị dính axit và bị bỏng hơn 75% vùng mặt. Mắt trái bị bỏng giác mạc độ 4, không có khả năng phục hồi, mắt phải bị bỏng độ 1.

Nữ sinh D., cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ án tạt axit, giữa Quyên và H. đã "khẩu chiến" với nhau trên mạng xã hội Facebook. Tiếp đó, khi H. và D. đi trên đường cũng có hai thanh niên theo sau tốc độ cao, nẹt pô và đạp ngã xe H.

 Nữ sinh H. bị hung thủ tạt a xít hỏng 1 mắt, bị ảnh hưởng 75% vùng mặt

Liên quan vụ việc, bệnh viện Chợ Rẫy thông báo, đến nay, sức khỏe bệnh nhân H. đã dần ổn định, ăn uống được.

Người nhà nạn nhân H. cho biết lo lắng chi phí điều trị khá tốn kém, thời gian kéo dài. Mặc dù H. không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng khả năng mang di chứng nặng nề ở mặt là rất lớn.

"Bởi H. là con gái nên gia đình rất hoang mang, lo lắng không biết tương lai H. sau này ra sao" - người nhà của H. buồn bã nói.

Hành vi dùng axit tạt người khác là vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999. 

“Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác. 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;..”. 

Do a xít được xem là hung khí nguy hiểm nên đối tượng sẽ bị xử lý bất kể thương tật là bao nhiêu % với mức hình phạt như trên là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Trong trường hợp tỉ lệ thương tật cao thì có thể bị phạt tù đến 7 năm (khoản 2) hoặc 15 năm (khoản 3) điều 104. 

Bộ Luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 xử lý nghiêm hành vi dùng axít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dù tỷ lệ thương tật dưới 11% với mức hình phạt đến 3 năm tù. 

Trong trường hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên (có thương tích vào vùng mặt) của người khác thì mức hình phạt có thể tù chung thân.

Video: Hai nữ sinh bị tạt axit dã man giữa phố Sài Gòn

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn