Bắt nữ cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu

Pháp luậtThứ Bảy, 31/01/2015 07:48:00 +07:00

Cơ quan chức năng đã bắt giữ, khám xét nhà một nữ cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vì tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

(VTC News) – Cơ quan chức năng đã bắt giữ, khám xét nhà một nữ cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vì tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Ngày 30/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC67) – Công an TP.HCM xác nhận đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn Ái Trâm (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) về hành vi “Buôn lậu”.
Công an áp giải bà Lê Nguyễn Ái Trâm ra xe ô tô 
Trước khi bị bắt, bà Lê Nguyễn Ái Trâm là cán bộ thuộc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất của Cục Hải quan TP.HCM.
Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ bà Trâm và khám xét nhà riêng của bà này tại hẻm số 449, đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Đến 12h20 trưa cùng ngày, bà Trâm được công an áp giải ra ô tô và đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.
Trước đó, Phòng PC67 đã ra quyết định khởi tố Phan Quang Vinh (SN 1983) và Phan Thị Dạ Hương (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) là hai người giao nhận hàng tự do về hành vi tương tự.
Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 1/2015, qua theo dõi các trinh sát PC67 bắt quả tang xe ô tô 16 chỗ chở hàng từ kho của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (gọi tắt là TCS) về quận Tân Bình. Qua kiểm tra, công an phát hiện 13 kiện hàng với gần 850 sản phẩm các loại ĐTDĐ hiệu iPhone, iPad…
Lô hàng này được nhập từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường hàng không nhưng vẫn còn nguyên số vận đơn, chưa bị lực lượng Hải quan kiểm tra. Công an đã xác định được chủ lô hàng trên và bắt giữ Vinh và Hương.
Hai đối tượng này khai nhận đã cấu kết với cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất là Trâm để nhập lậu số hàng ĐTDĐ, iPad… Theo đó, khi số hàng trên được nhập về Trâm không thực hiện công việc kiểm hóa như thông thường mà ký cho thông quan.
Được sự “bảo kê” của nữ cán bộ Hải quan, Vinh và Hương đã lấy trót lọt số hàng điện tử để vận chuyển ra ngoài tiêu thụ kiếm lời.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn