Bắt nóng hơn 700 tấn than trái phép: Vinacomin ‘phản pháo’

Thời sựThứ Bảy, 07/03/2015 11:34:00 +07:00

Liên quan đến việc Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) ‘bắt nóng’ hơn 700 tấn than trái phép, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lên tiếng.

(VTC News) - Liên quan đến việc Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) ‘bắt nóng’ hơn 700 tấn than trái phép, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lên tiếng. 

Ngày 6/3, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)  đã phát đi thông cáo báo chí về vụ việc các lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã kiểm tra và bắt giữ một số đối tượng và phương tiện vận chuyển than không rõ nguồn gốc tại khu vực phường Hà Khánh (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Đoàn xe chở than trái phép bị các lực lượng chức năng TP Hạ Long bắt giữ rạng sáng 3/3 - Ảnh MK 

Theo đó, TKV khẳng định: “Không có tình trạng vận chuyển than trái phép của khai trường Xí nghiệp 917 lên” như Thông cáo báo chí của UBND TP Hạ Long phát đi ngày 4/3.

Sở dĩ, tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã khai nhận: đêm ngày 02, rạng sáng ngày 03/3, các đối tượng đã điều khiển xe ô tô đến khu vực Đồng Ho, Hoành Bồ (01 chuyến), khu vực Vũ Oai, Hoành Bồ (10 chuyến), đây là than đầu vỉa được đổ vào vườn rừng Keo, gần khu Dự án Công viên nghĩa trang An lạc. 

Khối lượng còn lại được vận chuyển từ khu 5 phường Hà Khánh (TP Hạ Long), nằm tiếp giáp với khai trường 917 thuộc Công ty than Hòn Gai, thuộc Trụ Nam khai trường 917 (đã dừng khai thác) và khu vực đổ thải, trụ vỉa dốc đứng có dấu vết bị đào bới mót than, có diện tích khoảng 30 đến 40 m3, tại hiện trường có một số vì chống chèn lò than khai thác trái phép trước đó.

Than từ khu 5, phường Hà Khánh tiếp giáp khai trường 917 được vận chuyển qua trạm số 6 của Công ty Than Hòn Gai.
Video Quảng Ninh bắt đoàn xe chở than thổ phỉ 

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 4/3, trong thông cáo báo chí của UBND TP Hạ Long không hề nhắc đến thông tin số lượng than các đối tượng lấy về từ Hoành Bồ. Khi một số phóng viên quan tâm đến thông tin này, ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, vụ án còn đang trong quá trình điều tra nên từ chối cung cấp thông tin.

Bên cạnh đó, trong 06 xe có tải bị bắt giữ, có 02 xe có in logo của TKV và có phiên hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại - Vinacomin (ITASCO), tuy nhiên theo xác nhận của Giám đốc Công ty ITASCO và theo xác minh của Công an, các xe trên không phải của Công ty ITASCO (xe dán logo giả).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn