Bắt nóng đối tượng thuê xe lừa đảo tiền tỷ

Pháp luậtThứ Năm, 16/02/2012 05:50:00 +07:00

(VTC News) - Với thủ đoạn thuê xe tự lái sau đó mang đi cầm đồ, Kiên chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng rồilấy tiền đi "chích" và đánh bạc.

(VTC News) - Ngày 16/2, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Kiên (SN 1981) trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra  
Cũng từ nguồn tin này, ngày 10/1/2012, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An (PC45) nhận được đơn của anh Dương Phúc Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phẩn Xây dựng và Thương mại Quang Tuấn (số 145 – đường Nguyễn Trãi – TP.Vinh) tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Văn Kiên.

Theo đó, khoảng nửa tháng trước, Công ty Quang Tuấn có ký hợp đồng cho thuê xe tự lái với một khách hàng tên Trịnh Văn Kiên. Hai bên thoả thuận cho thuê xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi Jolie BKS 37S – 7190 với thời hạn 5 ngày, giá 700.000 đồng/1 ngày.

Tuy nhiên, sau khi hợp đồng thuê xe kết thúc vào ngày 3/1/2012, Kiên không mang xe về trả như giao ước. Sau nhiều lần đề nghị vị khách trả xe nhưng bất thành với nhiều lý do khác nhau rồi biến mất bất thường
, anh Tuấn đã buộc phải làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
Kiên mang chiếc xe máy Jupiter đến hiệu cầm đồ của chị Lê Thị Hoài Thu, chủ doanh nghiệp tư nhân Trân Hậu ở số 214 – Phong Định Cảng – Tp.Vinh để làm tài sản thế chấp, thuê xe 7 chỗ ngồi hiệu Toyota Zace BKS 37V – 3379. Thế rồi, chị cũng lâm vào tình cảnh khách hàng thuê xe… một đi không trở lại.
Ngay cả chiếc xe máy mà Kiên để lại làm tin cũng là của một người khác bị Kiên lừa. Sau khi biết Kiên đã cầm cố chiếc xe lấy 100 triệu để nướng vào chiếu bạc ở huyện Đô Lương (Nghệ An), chiếc xe lại có nguy cơ bị chủ sòng bạc siết nợ.

Sau một thời gian ngắn điều tra, truy tìm, Phòng PC45 đã bắt giữ Trịnh Văn Kiên khi đối tượng đang cùng bạn bè “đập đá” tại 1 khách sạn trên địa bàn TP Vinh. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn nửa tỉ đồng. Có tiền trong tay, Kiên mang đi chơi bời trác táng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn