Bắt nhóm tín dụng đen chuyên mật phục sòng bài, cho con bạc vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'

Pháp luậtThứ Bảy, 10/08/2019 12:09:00 +07:00

Tiếp tổ chức cho đàn em tiếp cận các sòng bạc và cho những con bạc "bốc nóng" với lãi suất từ 160% đến 180%/năm.

Ngày 10/8, trả lời PV VTC News, Thượng tá Hà Thế Xuyên (Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 nam thanh niên để điều tra về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ba người bị bắt tạm giam gồm: Lê Tiến Tiếp (trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn); Phạm Hồng Hải (SN 1992, trú tỉnh Quảng Ngãi); Tạ Quang Hoàng (SN 1996), Lương Văn Minh (SN 1994, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn)

cho-vay-nang-lai

 Công an thị xã Điện Bàn đọc lệnh bắt tạm giam Lê Tiến Tiếp. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận thông tin anh Lương Văn C. (SN 1979, trú xã Điện Phương) nợ Lê Tiến Tiếp khoản tiền lớn nhưng không có  khả năng chi trả và bị nhóm của Tiếp đánh đập.

Đêm 24/7, Công an thị xã Điện Bàn mật phục xung quanh khu vực mà nhóm của Tiếp hẹn gặp anh C. để lấy nợ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Tiếp, Hải, Hoàng, Minh đang thực hiện hành vi đe dọa, đánh đập anh Lương Văn C., buộc anh C. phải viết giấy đặt cọc nhà với số tiền 204 triệu đồng để trả nợ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm người cho vay nặng lãi trên, Công an thị xã Điện Bàn thu giữ 3 cây mã tấu tự chế, nhiều sổ sách ghi danh sách người vay tiền…

Tại cơ quan điều tra, Lê Tiến Tiếp cùng đồng bọn khai nhận, từ tháng 5/2019 đến khi bị bắt, Tiếp tổ chức cho đàn em tiếp cận các sòng bạc và cho những con bạc "bốc nóng" với lãi suất từ 160% đến 180%/năm.

Được biết, Tiếp có nhiều tiền án, tiền sự và mới trở về địa phương sau khi cai nghiện tại trung tâm.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn