Bắt nhóm người ở các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi

Pháp luậtThứ Năm, 27/12/2018 16:33:00 +07:00

Một nhóm thanh niên từ các tỉnh phía Bắc vào TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thuê nhà và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi tại nhiều nơi ở tỉnh này.

Ngày 27/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa xử lý một nhóm thanh niên tổ chức hoạt động tín dụng dụng đen, chuyên cho vay nặng lãi từ nhiều tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk.

Theo cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này gồm: Doãn Công Tùng (SN 1988), Dương Minh Đức (SN 1991), cả hai quê ở Hà Nội; Đoàn Văn Nam (SN 1997), Trần Minh Thắng (SN 1999), Ngô Sỹ Nhật (SN 1998) đều trú  tỉnh Thanh Hóa và Trần Văn Phú (SN 1991, trú tỉnh Bắc Giang) đang hoạt động cho vay nặng lãi. 

48963787_204769650475808_8794275877379637248_n

Nhóm người từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk hoạt động cho vay nặng lãi. 

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 10/2018, Tùng cầm đầu nhóm này vào TP Buôn Ma Thuột  thuê nhà tại buôn Nao A, xã Ea Tu để cho hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. 

Nhóm thanh niên trên góp tiền để cho vay nặng lãi, đồng thời photo các tờ rơi cho vay tiền rải trước nhà người dân. 

49101915_2172849186100827_6175503457944862720_n

Tang vật của nhóm này tại cơ quan điều tra.  

Tại cơ quan điều tra, Tùng  khai nhận là người giữ vai trò cầm đầu và quản lý tiền cho vay, còn các nghi can khác hàng ngày sẽ được giao tiền để đi cho vay.

Công an TP Buôn Ma Thuột xác định nhóm này cho trên 100 người vay với tổng số tiền trên 550 triệu đồng với mức 10.000 đồng/ngày/1 triệu.

Ngoài việc cho vay lãi suất cao ở TP Buôn Ma Thuột nhóm này còn cho vay ở một huyện như Buôn Đôn, Krông Pắk, Krông Búk, Krông Năng... của tỉnh Đắk Lắk.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn