Bắt nhóm người chế tạo vũ khí tại Bình Dương

Pháp luậtThứ Sáu, 27/07/2018 14:48:00 +07:00

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ nhóm người chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.

Ngày 27/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), đơn vị vừa bắt giữ nhóm người chế tạo và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Nhóm người bị bắt giữ gồm: Trần Văn Hiền (32 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Vương Tấn Phát (27 tuổi), Lê Trọng Nghĩa (27 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Tang vật thu giữ được gồm: 2 khẩu súng ngắn, 26 viên đạn, 2 roi điện kiểu đèn pin, 3 bình xịt cay cùng 2 con dao bấm bằng kim loại. 

Theo hồ sơ vụ việc, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt quả tang Trần Văn Hiền đang bán 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (trong buồng đạn có 24 viên đạn vỏ kim loại, đầu đạn có kích thước 5,5 ly) cho khách hàng (chưa rõ danh tính) tại Bến xe buýt Bình Thắng (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại cơ quan công an Hiền khai nhận đã mua khẩu súng từ Vương Tấn Phát, với giá 6 triệu đồng. Đến ngày 15/7, Hiền quen với một người trên mạng xã hội và đồng ý bán lại khẩu súng cho người này với giá 10 triệu đồng. Khi Hiền mang súng đến điểm hẹn thì bị công an bắt giữ cùng tang vật trên người.

Video: Giật mình vũ khí nóng rao bán công khai trên mạng, mua dễ như...mua rau

Qua khám xét nơi ở của Hiền (TP Biên Hòa, Đồng Nai), công an thu giữ 2 roi điện kiểu đèn pin, 2 bình xịt cay, cùng 2 con dao bấm bằng kim loại.

Sau khi ghi nhận lời khai của Hiền, công an bắt nghi can Vương Tấn Phát. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phát tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), công an thu giữ 7 viên đạn (vỏ đầu đạn bằng chì kích thước 5,5 ly), 1 roi điện.

Theo lời khai của Phát, khẩu súng do nghi can mua từ một người đàn ông qua mạng xã hội với giá 800.000đ. Khi mua về súng không sử dụng được nên Phát đưa cho Lê Trọng Nghĩa sửa chữa, rồi Phát đăng lên mạng xã hội bán kiếm lời chia nhau.

Từ lời khai này, công an tiếp tục bắt giữ Lê Trọng Nghĩa, đồng thời khám xét nơi ở của nghi can. Qua khám xét nơi ở của Nghĩa tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) công an thu giữ thêm nhiều tang vật.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Anh Trường
Bình luận
vtcnews.vn