Bắt nhóm 'giang hồ đất Cảng' cùng nhiều súng đạn

Pháp luậtThứ Bảy, 27/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan công an ập vào nhà nghỉ tóm gọn 5 tên "giang hồ đất Cảng" cùng nhiều súng đạn và dao kiếm.

(VTC News) - Cơ quan công an ập vào nhà nghỉ tóm gọn 5 tên "giang hồ đất Cảng" cùng nhiều súng đạn và dao kiếm.

Ngày 25/4, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Lão ập vào nhà nghỉ Minh Hiếu, ở thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức (An Lão, Hải Phòng) bắt quả tang 5 tên “giang hồ đất Cảng” đang sử dụng ma túy đá.

Các loại vũ khí nhóm "giang hồ đất Cảng" sử dụng 

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng (1 khẩu colt quay, có 3 viên đạn lên nòng và 1 tút đạn; 1 khẩu súng bắn bi và 1 khẩu bắn đạn hơi cay); 1 dùi cui kim loại; 1 gói ma túy “đá” (Methamphetamine) cùng nhiều đồ sử dụng; 2 xe máy BKS: 15G1-08.581 và 16N5-2811.

Đáng chú ý, tại thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng công an phát hiện khẩu súng colt quay vừa mới sử dụng, còn nguyên tút đạn.

Các tên gồm: Bùi Văn Bình, SN 1974, trú tại khu Tân Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An (năm 1993 can tội cướp tài sản, bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt 8 năm tù giam);

Nguyễn Mạnh Cường, SN 1985 (đối tượng có 2 tiền án, năm 2003 TAND huyện Kiến Thụy xử phạt 2 năm án treo về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian mang án, tên này lại phạm tội không tố giác tội phạm, bị TAND quận Kiến An tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam);

Nguyễn Văn Nguyên, SN 1983 (năm 2005 can tội cướp tài sản bị TAND quận Kiến An tuyên phạt 3 năm 8 tháng tù giam); Nguyễn Đình Chín, SN 1976, cùng ở thôn Úc Giản, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy; Nguyễn Quang Doanh, SN 1990, ở thôn Đoài. Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu tại nhà tên Bùi Văn Bình gồm 1 cây mác dài 1,2m, 1 kiếm dài 70 cm và 1 dao nhọn.   
5 tên "giang hồ đất Cảng" bị sa lưới 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Đây là chiến công nằm trong kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm cướp tài sản trên tuyến Quốc lộ 10 và các đường phụ cận thuộc địa bàn huyện An Lão, Kiến Thụy và Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Nhóm “giang hồ đất Cảng” này chuyên tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và ma túy “đá”.

Hàng ngày bọn chúng đi bằng hai xe máy mang theo nhiều vũ khí, hoạt động đến đêm trở về các khách sạn thuê phòng để “đập đá”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.  



Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn