Bắt nhóm đòi nợ thuê, thu nhiều súng, đạn

Pháp luậtThứ Bảy, 12/03/2011 10:31:00 +07:00

(VTC News) – Từ nguồn tin nghiệp vụ, cơ quan công an tiến hành kiểm tra hai phòng trọ tại phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện rất nhiều súng, đạn.

(VTC News) – Từ nguồn tin nghiệp vụ, cơ quan công an tiến hành kiểm tra hai phòng trọ tại phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện 13 đối tượng nam nữ cư trú, tàng trữ rất nhiều súng, đạn.

Chiều 11/3, Công an phường Phú La cho biết, qua công tác trinh sát địa bàn, các trinh sát hình sự Công an phường Phú La này nhận thông tin về 1 nhóm đối tượng nam nữ thuê trọ tại khu vực, có biểu hiện nghi vấn. Khoảng 9h30 ngày 9/3, tổ công tác gồm gần 20 CBCS bất ngờ kiểm tra 2 phòng trọ của nhóm đối tượng này tại tổ 2, khu Văn Phú (Phú La, Hà Đông).

Tại đây, lực lượng nghiệp vụ phát hiện 1 khẩu súng ngắn, 2 hộp tiếp đạn bên trong có 40 viên đạn, 2 thanh đao, cùng 14 dao các loại. Ngay lập tức, 13 đối tượng có mặt tại 2 phòng trọ này được đưa về cơ quan công an để tiếp tục xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, số đối tượng trên khai nhận được 1 “đại ca” tên là Sơn toác thâu nạp, “nuôi” ăn uống và thuê cho chỗ ở. Số vũ khí trên là do Sơn cung cấp, dùng trong việc đòi nợ thuê và phòng khi giải quyết ân oán giang hồ.

Qua hồ sơ lưu trữ, cơ quan nghiệp vụ xác định Sơn toác – tên khai sinh là Nguyễn Văn Khâm, SN 1979, HKTT tại xã Đại Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội hiện đang bị Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội truy nã toàn quốc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có. Ngay trong tối cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Sơn toác (tên thật là Nguyễn Văn Khâm).

Khâm khai nhận, khẩu súng ngắn cùng 40 viên đạn nói trên đối tượng mua tại 1 cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc với giá 2,5 triệu đồng. Còn số đao kiếm trên được mua tại nội thành Hà Nội. 

Cơ quan công an cũng làm rõ, 3 đối tượng nữ là Hoan, Thanh và Múi là gái bán dâm. Chiều ngày 11/3, Công an phường Phú La cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Khâm cho CAQ Cầu Giấy và chuyển các đối tượng còn lại cùng tang vật vụ án lên Công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn