Bắt nhóm côn đồ mang dao kiếm truy sát, chém trọng thương 2 thanh niên ở Thanh Hóa

Pháp luậtThứ Hai, 05/11/2018 21:55:00 +07:00

Do mâu thuẫn cá nhân, 8 thanh, thiếu niên ở Thanh Hóa đã mang dao kiếm, mã tấu đi truy sát khiến 2 thanh niên bị đa chấn thương khắp người, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 5/11, Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa điều tra làm rõ và vận động 8 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn tiểu khu 5, Thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) ngày 14/10, khiến 2 người bị chém nhập viện cấp cứu.

8 thanh, thiếu niên mang dao kiếm “truy sát” 2 người nhập viện - Ảnh 1.

Tang vật gây án được Công an huyện Thiệu Hóa thu giữ của nhóm thanh, thiếu niên.

Theo Công an huyện Thiệu Hóa, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh niên ở Thiệu Hóa và huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) nên nhóm thanh, thiếu niên 8 người đã mang mã tấu, dao kiếm tìm anh Đỗ Văn Sơn (SN 1993, ở xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1995, ngụ xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa) truy sát, khiến cả 2 bị chấn thương ở vùng ngực, tay và vai, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nhóm thanh, thiếu niên chém 2 nạn nhân trên nhập viện gồm: Thiều Sỹ Bằng (SN 1999) Nguyễn Anh T. (SN 2001), Nguyễn Văn Dương (SN 1997), Lê Văn Tước (SN 1995), Thiều Ngọc Hoàn (SN 1996), Lê Quang Hải (1999, cùng ngụ xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn) và Lê Duy Tú (SN 1998), Phạm Thế Nam (SN 1999, ngụ xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa).

Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đang tạm giữ nhóm thanh niên trên để phục vụ điều tra. Nguyễn Anh T. đang tuổi vị thành niên (17 tuổi) nên được cho tại ngoại.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn