Bắt nhóm côn đồ chém người dã man vì mâu thuẫn tiền bạc

Bản tin 113Thứ Bảy, 23/05/2020 14:22:20 +07:00
(VTC News) -

Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, hàng chục thanh niên vác dao chém người gục tại chỗ rồi bỏ trốn.

Sau 1 tháng điều tra, ngày 23/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Duy (22 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Tấn Thanh (20 tuổi, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra vụ chém người dã man vì mâu thuẫn tiền bạc.

7 người khác tham gia vụ việc được cho tại ngoại gồm: Huỳnh Lai, Đinh Võ Công Bằng, Phạm Đình Huy (cùng 22 tuổi), Nguyễn Tấn Tín, Nguyễn Anh Thành (cùng 23 tuổi), Trần Duy Trinh (26 tuổi), Lê Văn Trung (24 tuổi, cùng trú Ngũ Hành Sơn).

Bắt nhóm côn đồ chém người dã man vì mâu thuẫn tiền bạc - 1

Cơ quan công an lấy lời khai nhóm thanh niên chém người gục tại chỗ.

Theo điều tra, tối 20/4, Duy, Hoàng, Thanh đang ngồi nhậu trên đường Trần Quốc Hoàn (quận Ngũ Hành Sơn) thì Trần Phước Pháp (29 tuổi) gọi điện nhờ đi "xử lý" anh L.Đ.S (29 tuổi, trú Ngũ Hành Sơn) do có mâu thuẫn tiền bạc.

Pháp còn gọi điện huy động thêm 7 người còn lại đến nhà mình nhận 5 con dao. Tất cả kéo đến quán cà phê tìm anh S. Thấy Pháp cùng băng nhóm kéo đến, anh S. bỏ chạy nhưng vấp ngã. S. bị Pháp, Thanh, Hoàng, Duy chém gục tại chỗ.

Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt được 10 nghi phạm, thu giữ 5 con dao tự chế và tiếp tục truy bắt Trần Phước Pháp.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn