Bắt nhóm ‘cò’ uy hiếp bảo vệ, nhân viên bệnh viện để lấy số thứ tự ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Sáu, 09/08/2019 18:08:00 +07:00

Công an đã bắt giữ 10 người có liên quan đến hành vi “cò, mồi” bốc số thứ tự, gây mất an ninh trật tự tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Ngày 9/8, Đội 3, Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa bàn giao 10 người có hành vi “cò, mồi” bốc số thứ tự, gây mất an ninh trật tự tại BV Chấn thương Chỉnh hình cho Công an quận 5 (TP.HCM) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

10 người vừa bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Buôn (SN 1970); Nguyễn Minh Tân (SN 1961); Nguyễn Ngọc Quốc Dũng (SN 1997, cả 3 cùng ngụ quận 5); Vũ Thị Thu Hà (SN 1973); Tôn Thất Hiền (SN 1969, cả 2 cùng ngụ quận 8); Lưu Thị Cam (SN 1988, ngụ quận Bình Tân); Lâm Thanh Dũng (SN 1975, ngụ quận 4); Phạm Thị Phương Linh (SN 1977, ngụ quận 12); Trần Văn Tuấn (SN 1985, ngụ quận 11) và Võ Thành Công (SN 1991, ngụ quận 1).

ma tuy 2

Dũng và Cam tại cơ quan công an. 

Theo công an, nhóm này trước đây hành nghề xe ôm, bán hàng rong rồi chuyển sang làm cò mồi tại bệnh viện.

Biết nhiều người đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5) muốn được khám sớm để về quê trong ngày nên làm cò lấy số thứ tự.

Nhóm này lấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của người đi khám rồi xếp hàng lấy số thứ tự, mua sổ khám bệnh, đóng tiền khám chữa bệnh cho họ.

Tiền công mỗi lượt xếp hàng lấy số thứ tự trung bình khoảng 100 nghìn đồng

Điều đáng nói, nhóm người này còn uy hiếp bảo vệ, nhân viên bệnh viện để lấy số thứ tự gây nhiễu loạn quá trình lấy số thứ tự, khám chữa bệnh của người dân và gây mất an ninh trật tự.

Kết quả kiểm tra ma tuý, Cam và Dũng đều dương tính với chất ma túy. Dũng nhiều lần vào nhà vệ sinh của bệnh viện chích ma tuý khiến nhiều người khám, chữa bệnh tại đây lo sợ.

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn