Bắt nguyên phó chủ tịch phường lãnh lương 'giùm' người khác

Pháp luậtThứ Sáu, 02/01/2015 08:16:00 +07:00

Nguyên phó chủ tịch phường Bình Đa bị bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Ông Nguyễn Mạnh Sửu (nguyên phó chủ tịch UBND phường Bình Đa, TP Biên Hòa) bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Chiều 31/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (PC44) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Mạnh Sửu (nguyên phó chủ tịch UBND phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7-2013, ông Cao Hồng Định (ngụ P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa) bất ngờ nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai về việc nhận lương hưu.

Video: Hoảng hồn chứng kiến hai vụ tai nạn liên tiếp:


Sau khi biết khoản tiền lương hưu của mình bị ông Sửu tự ý ký nhận, ông Định làm đơn gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai phát hiện ông Sửu nhận lương hưu “giùm” ông Định suốt 25 năm với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn