Bắt người ủng hộ đồng tính, Nga siết chặt an ninh Olympic Sochi

Thể thaoThứ Tư, 19/02/2014 05:18:00 +07:00

(VTC News) - Nước Nga tiếp tục thể hiện quan điểm về vấn đề đồng tính ở Olympic Sochi 2014 khi Chính quyền nước này cho bắt giữ 2 thành viên của ban nhạc ủng hộ quan hệ luyến ái phi truyền thống

Ngày hôm qua, 2 thành viên của nhóm nhạc punk rock Pussy Riot - một nhóm nhạc ủng hộ nữ quyền và các vấn đề liên quan tới tự do đồng tính - đã bị bắt khi đang đi bộ trong khu vực thành phố Sochi

Nadezhda Tolokonnikova, 1 trong 2 người bị bắt đã viết lên Twitter rằng cô đã bị dùng vũ lực khi đi bộ quanh 1 nhà hàng. Địa điểm vụ bắt giữ xảy ra chỉ cách các địa điểm tổ chức Olympic Sochi 2014 khoảng 30 km

Tolokonnikova cũng cho biết nhóm của cô đang sẵn sàng cho những tiết mục biểu diễn tại Sochi, mà tâm điểm là sáng tác 1 ca khúc có tên gọi: 'Tổng thống Putin sẽ dạy cho bạn yêu quê hương'. Tuy  nhiên ở thời điểm bị bắt, cô và người bạn Maria Alekhina chỉ đang đi dạo

Mặc dù vậy, cả 2 thành viên của nhóm nhạc Pussy Riot đã bị giam giữ trong 10 tiếng vào ngày chủ nhật 16/2. Họ bị cáo buộc tội danh trộm cắp 

Tolokonnikova và Alekhina đã từng có tiền sử 2 năm ở tù. Và họ đã bị giữ lại tới tận thứ ba 18/2 để tra khảo. Tuy nhiên, sau khi tra xét, họ đã không phải nộp bất cứ một khoản tiền nào

Trước đó 2 thành viên của Pussy Riot đã từng tổ chức một cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Putin tại Matxcơva. Họ bị kết tội côn đồ và chỉ mới được tha tháng 12 vừa rồi

Pussy Riot đã trở thành một điểm nóng quốc tế, đặc biệt là về quyền của con người và đồng tính

Trước đó, Chính quyền của Tổng thống Putin đã giới hạn cho những cuộc biểu tình tại Sochi chỉ được diễn ra trong khu phố Khosta, và phải được xin phép từ trước. Đây là địa bàn có ít khách du lịch và gần như không ảnh hưởng gì tới Olympic

Tổ chức ân xá quốc tế mới đây đã lên án sự cứng rắn trong chính sách của nước Nga về vấn đề đồng tính, đồng thời kêu gọi Chính quyền của Tổng thống Putin khoan hồng với những tổ chức như Pussy Riot

Mặc dù vậy, Tổng thống Nga Putin vẫn chưa tỏ dấu hiệu gì là sẽ 'xuống thang' trong việc nới lỏng vấn đề tuyên truyền đồng tính

Bình luận
vtcnews.vn