Bắt người tình khỏa thân, dọa tống tiền 400 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 15/04/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Luận bắt cóc tình nhân, buộc nạn nhân trong tư thế khỏa thân và bắt người nhà nạn nhân đưa số tiền chuộc 400 triệu đồng, nếu không sẽ giết chết.

(VTC News) - Luận bắt cóc tình nhân, buộc nạn nhân trong tư thế khỏa thân và bắt người nhà nạn nhân đưa số tiền chuộc 400 triệu đồng, nếu không sẽ giết chết.

Ngày 15/4/2014, với tội danh "Bắt cóc, chiếm đoạt tài sản" bị cáo Trương Bá Luận (SN 1981, thường trú Thành Thái, P.14, Q.10) bị HĐXX phiên sơ thẩm tuyên án 12 năm tù, bồi thường thiệt hại tinh thần cho bị hại số tiền 30 triệu đồng.
Theo cáo trạng, vào tháng 2/2013 Trương Bá Luận có quen biết và phát sinh tình cảm với chị Đào Thị Thà (SN 1992, quê Bình Định). Cả hai nhiều lần đi chơi cùng nhau.
Sáng 15/5/2013 Luận nảy sinh bắt cóc chị Thà làm con tin nhằm đe dọa buộc người thân chị Thà phải nộp tiền. Luận điều khiển xe mô tô BKS 51M2-4571 đi mua 1 cuộn dây dù và 1 cuộn băng keo mang đến để tại khách sạn Minh Hạ (Q.Bình Tân).
Khoảng 15h cùng ngày, Luận đón chị Thà đến khách sạn, cả 2 cùng ăn cơm. Sau đó, chị Thà nói người bị mệt nên Luận bảo cởi hết quần áo ra cho mát và ngủ nghỉ. Bất ngờ, Luận dùng dao đe dọa rồi dùng dây dù trói chân tay chị Thà, trong khi chị Thà không mảnh vải che thân.
 Bị cáo Trương Bá Luận với tội danh "Bắt cóc chiếm đoạt tài sản" bị phạt 12 năm tù. Ảnh: Huy Phan

Tiếp đó, Luận yêu cầu chị Thà cung cấp số điện thoại của người thân. Luận gọi đến máy ông Đào Duy Hòa - cha chị Thà, cho biết chị Thà đang bị hắn bắt giữ, nếu muốn chuộc lại con gái, hãy chuyển số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của Luận trong vòng 36 tiếng đồng hồ. Ngược lại, nếu không chuyển tiền hoặc báo công an thì chị Thà sẽ bị giết.
Để biết rằng y không nói dối, Luận đưa điện thoại cho chị Thà nói chuyện cùng ông Hòa. Sau đó Luận dùng băng keo dán kín miệng chị Thà kéo vào nhà vệ sinh rồi dùng điện thoại chụp hình trong tình trạng chị Thà bị trói và khỏa thân. Luận hăm dọa nếu ông Đào không chuyển tiền cho y thì những tấm hình sẽ bị tung lên mạng internet.
Luận bắt chị Thà nằm trên giường và trói tay chị vào khung cửa sổ, Luận đi ra ngoài mua cơm. Khi quay trở lại thấy chị Thà cởi trói tay nên Luận đánh vào đầu chị Thà, đồng thời dùng thêm dây dù buộc lại và lớn tiếng đe dọa buộc nạn nhân nằm yên.
Ngày 17/5/2013, ông Hòa chuyển vào tài khoản của Luận số tiền 20 triệu đồng. Chiều cùng ngày, C45 Bộ Công an phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân tiến hành kiểm tra hành chính phòng 201, khách sạn Minh Hạ và bắt quả tang Trương Bá Luận cùng tang vật, giải thoát chị Đào Thị Thà. 
Tại cơ quan CSĐT, Luận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
Qua khai thác đấu tranh, Luận khai nhận, ngoài hành vi bắt cóc tống tiền chị Đào Thị Thà, hắn còn tham gia vào vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 8/7/2012, Luận trộm cắp 1 chiếc xe Attila Elizabeth BKS 59T1-011.48 tại nhà trọ Ngọc Lâm (số 135 - 137 Nguyễn Thông, P.9, Q.3). Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an Q3 tiến hành điều tra, làm rõ.
Tại phiên sơ thẩm, HĐXX quyết định tuyên án bị cáo Trương Bá Luận lãnh mức án 12 năm tù (tính từ ngày 17/5/2013), buộc bồi thường tổn thất tinh thần cho chị Thà số tiền 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số tiền 20 triệu đồng và chiếc điện thoại trước đó Luận chiếm đoạt đã được trả lại cho chị Thà và ông Đào.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn