Bất ngờ với kinh phí đưa trái tim của người chết não 'bay thẳng' vào Huế cứu người

Sức khỏeThứ Bảy, 19/05/2018 14:38:00 +07:00

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến kinh phí cũng như khó khăn trong hành trình mang trái tim của người chết não "bay thẳng" vào Huế để cứu một bệnh nhân ở Huế.

Liên quan hành trình đưa trái tim của người chết não 'bay thẳng' vào Huế cứu người, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tiết lộ những thông tin bất ngờ đến ca ghép tim rất đặc biệt này cũng như kinh phí thực hiện. 

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, sau khi ghép trái tim vào người bệnh thì xảy ra những khó khăn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Cụ thể là trong trường hợp này, khi đã phẫu thuật ghép tim vào rồi, nó đập không có hiệu quả, không đẩy máu đi được nhiều nên có nguy cơ dẫn đến suy tim.

32932612_1475841435858981_4458406061631602688_n

Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, kinh phí đưa trái tim "bay thẳng" từ Hà Nội vào Huế để ghép vào lồng ngực bệnh nhân suy tim độ 4 ở Huế ước tính khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng. (Ảnh: BVCC)

Tuy nhiên, kíp phẫu thuật đã gấp rút sử dụng những biện pháp hỗ trợ để tăng nhịp tim lên, kiểm tra liên tục bằng siêu âm qua thực quản và đặc biệt là thực hiện các biện pháp để tăng cường lực bóp của tim. Cứ như thế, khoảng nửa giờ đồng hồ sau, tim đập nhịp tốt.

“Một khó khăn nữa là sau khi mổ xong thì xuất hiện chảy máu ở điểm sau của xương ức vì chỗ đó là khó khâu nhất. Đặc biệt, đối với ghép tim thì đây là điều rất nguy hiểm. Nhưng sau khi tiến hành các biện pháp, chúng tôi đã cầm máu được cho bệnh nhân”, GS.TS Phạm Như Hiệp nói.

GS.TS Phạm Như Hiệp tiết lộ thêm, kinh phí để phẫu thuật một ca ghép tim trên thế giới lên đến 300.000 USD, thậm chí có ca lên đến 1 triệu USD. Còn kinh phí cho ca phẫu thuật ghép tim ở Bệnh viên Trung ương Huế như mới đây thì vẫn chưa có thống kê cụ thể vì quá trình điều trị còn dài và có nhiều diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên, kinh phí ước tính từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.

32958024_1475841442525647_7669187405823344640_n

 Bộ trưởng Bộ Y tế gửi hoa chúc mừng ekip y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhân bị suy tim độ 4. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, một trái tim do người chết não hiến tặng đã được vận chuyển bằng đường hàng không để sứu sống một bệnh nhân ở Huế bị suy tim độ 4.

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, tổng thời gian quả tim hiến thiếu máu là 5 giờ 30 phút, nằm trong giới hạn cho phép thiếu máu của quả tim ghép là từ bốn đến sáu giờ. Quả tim ghép tự đập và đảm bảo huyết động trong lồng ngực của người bệnh lúc 13h25 ngày 16/5.

Bệnh nhân ghép tim được hồi sức ổn định huyết động và chuyển về phòng hồi sức tim lúc 17h cùng ngày sau khi hoàn tất các công đoạn cuối cùng. Đến 8h ngày 17/5, bệnh nhân may mắn được ghép tim đã hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, tự thở và tiếp tục được chăm sóc theo dõi cũng như tập vận động nhẹ để phục hồi chức năng cơ thể.

Video: Lần đầu tiên có ca ghép tim bệnh nhân chỉ đóng 15 triệu đồng

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn