Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp

ShowbizThứ Tư, 14/07/2021 15:00:00 +07:00

Không ít lần khán giả choáng nặng khi biết tuổi thật của các cặp sao Hàn trong những bộ phim đình đám.

Tuổi tác của nghệ sĩ là thứ khó có thể đoán trúng nếu chỉ đánh giá qua ngoại hình. Nhiều ngôi sao có khả năng “hack tuổi” khó tin nên việc đảm nhận những vai diễn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật không hề hiếm ở showbiz. Thế nhưng, cũng không ít trường hợp diễn viên có ngoại hình già dặn được “tặng” thêm vài tuổi đến vài chục tuổi, trở thành “tiền bối” của đồng nghiệp đồng trang lứa. 

Yoon Shi Yoon - Choi Daniel (Gia đình là số 1 phần 2)

Trong Gia đình là số 1 phần 2, Choi Daniel đảm nhận vai cậu ruột của Yoon Shi Yoon. Phần đông khán giả nghĩ rằng nam diễn viên họ Choi hơn người đồng nghiệp khá nhiều tuổi. Thế nhưng, khi biết tuổi thật của hai nghệ sĩ này, người xem không khỏi ngỡ ngàng. 

Trên thực tế, Yoon Shi Yoon và Choi Daniel bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1986. Choi Daniel trông già dặn còn Yoon Shi Yoon lại sở hữu gương mặt trẻ con như học sinh cấp ba.

Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp - 1

Hai “cậu cháu” ruột cùng sinh năm 1986.

 

Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp - 2

Nhiều năm sau khi gặp lại nhau, Yoon Shi Yoon vẫn sở hữu khuôn mặt “non choẹt”.

Song Il Gook - Oh Yeon Soo (Truyền thuyết Jumong)

Trong Truyền Thuyết Jumong, Oh Yeon Soo đảm nhận vai diễn mẹ của Song Il Gook. Trên thực tế, hai diễn viên bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1971. Đạo diễn phim tiết lộ, Oh Yeon Soo trông già dặn hơn hẳn tuổi thật nên được tin tưởng giao cho vai diễn người phụ nữ trung niên dù thực tế cô mới ngoài 30.

Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp - 3

Khán giả không mảy may nghi ngờ về độ tuổi của “mẹ - con” Jumong khi xem phim.

 

Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp - 4

Song Il Gook nhìn trẻ hơn hẳn đồng nghiệp dù cùng sinh năm 1971.

Song Hye Kyo - Han Ji Min (All in)

Trong tác phẩm đình đám một thời All In, Song Hye Kyo vào vai nữ chính Min Soo Yeon lúc trưởng thành, trong khi Han Ji Min vào vai Min Soo Yeon lúc nhỏ. Tại thời điểm phim "làm mưa làm gió", khán giả đều thấy chi tiết này vô cùng hợp lý khi ngoại hình trẻ trung của Han Ji Min rất hợp với vai nữ sinh trung học.

Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp - 5

Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính lúc trưởng thành.

Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp - 6

Han Ji Min “hack tuổi” thần sầu, diễn vai nữ chính lúc nhỏ ngon ơ.

Trên thực tế, Song Hye Kyo và Han Ji Min ngang tuổi nhau. Được biết, Han Ji Min sinh năm 1982, còn Song Hye Kyo hơn người đồng nghiệp một tuổi. Nhờ sở hữu nét đẹp trong sáng, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, mỹ nhân họ Han đã nhập vai nữ chính lúc nhỏ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. 

Lee Jong Suk - Lee Tae Hwan (W - Two Worlds)

Trong phim W - Two Worlds, Lee Tae Hwan đảm nhận vai vệ sĩ của Lee Jong Suk. Nhân vật này hơn tuổi nam chính, nhiều lần gọi Kang Chul (Lee Jong Suk) là "thằng nhóc". Ai cũng nghĩ rằng Lee Tae Hwan là “tiền bối” bởi anh trông chín chắn, trưởng thành hơn hẳn. 

Hóa ra ngoài đời Lee Jong Suk mới là đàn anh của Lee Tae Hwan. Được biết, Lee Jong Suk sinh năm 1989, hơn đàn em những 6 tuổi. Nhiều khán giả không khỏi “bật ngửa” khi phát hiện ra sự thật thú vị này.

Bất ngờ trước tuổi thật của sao Hàn: Trên phim là mẹ con, ngoài đời học cùng lớp - 7

Lee Tae Hwan kém Lee Jong Suk những 6 tuổi nhưng lại trông già dặn, trưởng thành hơn.

 

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn