Bất ngờ trúng tiền quá lớn, một phụ nữ Chăm từ chối thành tỷ phú

Đời sốngThứ Ba, 13/07/2021 13:57:00 +07:00
(VTC News) -

Đó là trường hợp của chị La Lan Thị Bông (42 tuổi), người dân tộc Chăm tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

Chị Bông là người may mắn trúng giải thưởng 1,2 tỷ đồng trong chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tân Hiệp Phát nhưng bất ngờ từ chối nhận giải thưởng giá trị này.

"Chân dung" khách hàng trúng 1,2 tỷ đồng

Đầu tháng 7 vừa qua, chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức buổi livestream quay số tìm người trúng giải triệu phú 100 triệu lần thứ 3 và và giải tỷ phú 1,2 tỷ đồng. Khách hàng may mắn trúng giải tỷ phú 1,2 tỷ đồng có mã số dự thưởng là EL9HVBH69 của nhãn chai Nước tăng lực Number 1.

Bất ngờ trúng tiền quá lớn, một phụ nữ Chăm từ chối thành tỷ phú - 1

Buổi livestream quay số tìm khách hàng trúng giải 100 triệu và giải 1,2 tỷ đồng vừa qua thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Phải mất gần 1 ngày sau khi quay số, BTC chương trình “Xé ngay trúng liền” mới liên lạc được với khách hàng trúng thưởng sau rất nhiều cuộc gọi. Qua trao đổi được biết khách hàng tên là La Lan Thị Bông, hiện đang sinh sống tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, một huyện thuộc vùng núi Tây Bắc của tỉnh Phú Yên thường xuyên bị mất sóng điện thoại và bị cô lập với thế giới bên ngoài khi  mưa bão về.

Chị Bông cho biết mình là người đồng bào dân tộc Chăm, 42 tuổi, làm nghề nông. Tài sản lớn nhất của gia đình chị là ngôi nhà tạm được nhà nước hỗ trợ xây dựng vào năm 2015 và 5 sào ruộng trồng sắn cao sản, mỗi năm cho thu nhập chừng 5 - 6 triệu đồng.

Chồng tôi mất vì bệnh ung thư gan vào năm 2013, tôi một mình cố gắng làm thuê làm mướn kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học”, chị Bông nghẹn ngào. Được biết chị có 3 người con, con trai lớn nhất mới nhập ngũ đầu năm 2021, hai con gái một đang học lớp 10, một học lớp 7. Công việc chính của chị là đi bóc hạt điều thuê trong vùng.

Và từ chối trở thành tỷ phú

Cuộc đời chị Bông và gia đình đã trải qua biết bao khó khăn, biến cố giữa núi rừng heo hút. Công sức lao động vất vả cả năm giữa rừng núi vốn luôn được tính “gọn gàng” bằng vài triệu nên khi biết tin mình đã trúng 1,2 tỷ đồng khiến chị choáng váng.

Đây là số tiền vượt quá so với suy nghĩ của tôi, nó quá lớn trong cuộc đời tôi. Tôi không dám nhận, tôi xin trả lại cho chương trình, dù chỉ hàng trăm triệu tôi đã không dám nhận chứ đây còn là 1,2 tỷ đồng”. chị Bông thốt lên.

Bất ngờ trúng tiền quá lớn, một phụ nữ Chăm từ chối thành tỷ phú - 2

Quang cảnh núi rừng xã Phú Mỡ. (Ảnh internet).

BTC chương trình “Xé ngay trúng liền” hiện đang nỗ lực thuyết phục chị La Lan Thị Bông nhận số tiền trúng thưởng 1,2 tỷ đồng nói trên, BTC cũng cho biết đã liên hệ với Hội Bảo vệ người tiêu dùng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên thuyết phục và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để chị La Lan Thị Bông sớm nhận được giải thưởng này.

Với sự hỗ trợ của các đơn vị nhà nước, chúng tôi mong chị La Lan Thị Bông sẽ đồng ý nhận số tiền 1,2 tỷ đồng đã trúng thưởng để gia đình chị có một số vốn làm ăn, trang trải cho cuộc sống và hy vọng sẽ góp phần thay đổi cuộc sống vốn đầy những khó khăn mà chị và gia đình đang gặp phải”, đại diện BTC chương trình “Xé ngay trúng liền cho biết.

Cũng trong buổi quay số trúng thưởng vào đầu tháng 7 vừa qua, chương trình cũng đã tìm ra chủ nhân giải triệu phú lần thứ 3 là một khách hàng (đề nghị giấu tên) ở Cần Thơ đã trúng giải 100 triệu đồng.

Như vậy, chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát hè năm nay đã trao hơn 300.000 giải thưởng giá trị cho người tiêu dùng. Trong đó có anh Đặng Phi Trọng (Kon Tum), bà Nguyễn Thị Ty (Quảng Nam) và một khách hàng đề nghị giấu tên ở Cần Thơ đã trúng thưởng 100 triệu đồng khi giải khát với các sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Đặc biệt chị La Lan Thị Bông tại Phú Yên đã trở thành tỷ phú đầu tiên trúng thưởng 1,2 tỷ đồng khi uống Nước tăng lực Number 1.

Có thể nói, đây là những số tiền lớn để giúp người tiêu dùng vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, nhất là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh hiện nay.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn