Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tiền mua ma túy

Bản tin 113Thứ Hai, 30/03/2020 15:15:00 +07:00
(VTC News) -

Xin tiền không được, Lò Văn Mính điều tài xế xe ôm chở đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

Sáng 30/3, Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra án về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lò Văn Mính (SN 1981, trú tại Đội 3, bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tiền mua ma túy - 1

Công an tỉnh Bắc Ninh lấy lời khai của Lò Văn Mính.

Theo Trung tá Sơn, ngày 13/3, Mính đến ngã tư tại thị trấn Đông Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đề nghị ông Nguyễn Văn Chất (SN 1972, ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình) làm nghề lái xe ôm chở về thị xã Từ Sơn với giá 250 nghìn đồng.

Khi đến nơi, Mính nói với ông Chất "Cháu thiếu chú 50 nghìn đồng, chú cho cháu xin", nhưng ông Chất không đồng ý và yêu cầu trả đủ. 

Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tiền mua ma túy - 2

Nghi phạm Lò Văn Mính tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Khi xin tiền không được, Mính đề nghị ông Chất chở vào khu vực đường tàu thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Đi được khoảng 40m, Mính rút con dao cài sẵn thắt lưng rồi đâm liên tiếp vào vùng lưng, mạng sườn bên phải tài xế xe ôm khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Mính kéo ông Chất vào sát tường và lục tìm tài sản gồm 1 chiếc ví, 1 điện thoại Nokia màu đen và  xe máy của nạn nhân.

Gây án xong, Mính đem bán chiếc xe máy cướp được 1 triệu đồng, dùng 300 nghìn đồng mua ma túy sử dụng.

Sợ bị bại lộ, khoảng hơn 18h cùng ngày, Mính quay lại hiện trường dùng bao tải chùm đầu nạn nhân và kéo qua đường tàu, đẩy xuống mương nước gần đó.

Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tiền mua ma túy - 3

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sau khi gây án xong, Mính đi về TP Bắc Ninh để tìm xe khách về Điện Biên.

Chiều 27/3, người dân phát hiện thi thể nam tài xế dưới hồ thuộc khu vực chùa Dận, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Nhận tin báo, Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt ở hiện trường trục vớt thi thể, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 20 tiếng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh truy tìm và bắt giữ Lò Văn Minh.

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Mính thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lò Văn Mính về tội giết người, cướp tài sản.

 

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn