Bắt nghi phạm chém chết hai người trong karaoke ở Sài Gòn

Pháp luậtChủ Nhật, 23/07/2017 10:54:00 +07:00

Qua điều tra, công an xác định 4 nghi can gây ra vụ án giết chết 2 người trong quán karaoke ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) bắt Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi), nhân viên bảo vệ quán karaoke Kingtons về hành vi giết người.

Phúc được xác định là một trong những nghi can chém anh Nguyễn Đức Bản (40 tuổi) và Phạm Duy Thành (23 tuổi) tử vong tối 21/7.

126

 Hiện trường vụ ẩu đả 2 người chết

Trước đó, khoảng 16h ngày 21/7, tại quán karaoke Kingtons trên đường Trịnh Thị Dối, ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra vụ mâu thuẫn, đánh nhau giữa một nhóm khách vào hát karaoke và bảo vệ của quán này.

Trong quá trình xảy ra xô xát, có 2 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả 2 đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh, Công an huyện Hóc Môn có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ án.

Video: Côn đồ mang súng, vác dao truy sát người ở Hải Dương

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện và thu được nhiều mã tấu cùng 2 khẩu súng ngắn.

Công an cũng đã mời 16 người được cho là liên quan đến vụ việc về trụ sở công an để lấy lời khai.

Qua lấy lời khai, công an xác định Phúc là 1 trong 4 người tham gia gây án. Hiện công an đang truy bắt 3 nghi phạm còn lại.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn