Bắt nghi phạm cầm đầu băng cướp ở chùa Lầu

Pháp luậtThứ Bảy, 29/02/2020 21:50:48 +07:00

Nhóm tấn công đôi nam nữ trước chùa Lầu là băng cướp giật khoảng 10-12 người, chuyên gây án tại các lễ hội.

Ngày 29/2, Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã bắt Nguyễn Văn Đực, nghi phạm cầm đầu băng dàn cảnh cướp giật tài sản, dùng gạch tấn công đôi nam nữ trong khuôn viên chùa Phước Lâm (chùa Lầu).

Hai ngày trước, cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Trưa 23/2, anh Huỳnh Công Hòa (41 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) cùng nhóm bạn đến viếng chùa Lầu. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (34 tuổi), đi cùng nhóm với anh Hòa, đứng chụp ảnh trong khuôn viên chùa. Lúc này, một nhóm khoảng 10 người đứng vây quanh.

Bắt nghi phạm cầm đầu băng cướp ở chùa Lầu - 1

Nam thanh niên cầm gạch ném anh Hòa (Ảnh cắt từ clip).

Chị Nga bất ngờ bị giật sợi sây chuyền trên cổ và nghi ngờ người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng bên cạnh nên nắm cổ áo, đòi trả lại tài sản. Người phụ nữ này trả lời không giật dây chuyền chị Nga nên cả hai cự cãi. Anh Hoà đến xem tình hình thì bị một nam thanh niên cầm gạch ném trúng đầu, gây thương tích. Chị Nga cũng bị nhóm người này dùng vật cứng tấn công, gây thương tích ở đầu. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Anh Hòa và chị Nga sau đó đến bệnh viện sơ cứu. Anh Hòa khâu 7 mũi, còn chị Nga khâu 8 mũi ở đầu và bị bầm mắt trái.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn