Bật mí biệt danh 'ma búp bê' của sát thủ đánh gục đội tuyển Đức

World Cup 2018Thứ Hai, 18/06/2018 11:30:00 +07:00

Tiền đạo Hirving Lozano có biệt danh El Chucky, đặt theo tên của nhân vật ma búp bê trong một bộ phim kinh dị, vì ngoại hình và sở thích tinh nghịch của anh.

Ma búp bê Chucky là một trong những hình tượng ám ảnh nhất của dòng phim kinh dị, nổi tiếng không kém búp bê Annabelle. Vốn là món đồ chơi vô hại tầm thường, Chucky bị linh hồn của một tên giết người hàng loạt ám vào, chờ thời cơ cướp lấy thể xác của người khác.

Nhân vật này xuất hiện lần đầu trong loạt phim Child's Play năm 1988. Có tới 7 phần phim nói về ma búp bê Chucky, gần nhất là "Cult of Chucky" ra rạp vào năm 2017.

Tiền đạo Hirving Lozano được đặt biệt danh "El Chucky" một phần là bởi vẻ mặt của anh khi cười trông rất giống với hình ảnh con ma búp bê, cộng thêm một sở thích khá tinh nghịch. Anh hay chơi trò nấp dưới gầm giường để hù dọa, trêu chọc các đồng đội khi họ vào phòng, giống như cách mà những nhân vật ma ám hay xuất hiện trong các bộ phim kinh dị.

hirving lozano

 Lozano có biệt danh Chucky.

Ma búp bê Chucky gieo rắc nỗi sợ cho các gia đình nơi nó trú ngụ. Hôm qua El Chucky của Mexico trở thành nỗi kinh hoàng của đội tuyển Đức ở sân cỏ World Cup 2018. Bàn thắng duy nhất của Lozano là đòn đánh gục nhà đương kim vô địch thế giới.

Lozano là một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và có bước nhảy vọt từ World Cup 2018. Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ của PSV Eindhoven được nhiều tờ báo lớn điểm danh trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khi giới thiệu về 736 cầu thủ tham dự giải đấu ở Nga, tờ The Guardian đánh dấu Lozano là "tài năng trẻ" trong đội hình Mexico. Luis Suarez, ngôi sao của Barcelona, nói rằng cầu thủ sinh năm 1995 gợi nhớ hình ảnh của chính anh thời còn thi đấu ở giải Eredivisie của Hà Lan và thậm chí còn toàn diện hơn.

"Nếu có một kỳ World Cup thành công, Hirving sẽ đến một giải đấu lớn hơn, một đội bóng lớn hơn. Tôi nghĩ Hirving có thể đến một trong bốn giải hàng đầu châu Âu, chơi cho một đội nằm trong top 4 của giải đó", Suarez nhận xét.

Lozano thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2014, khoác áo Pachuca trong trận gặp Club America, một CLB hàng đầu của Mexico. Được tung vào sân từ ghế dự bị, El Chucky chỉ mất năm phút để ghi bàn thắng với pha đi bóng từ biên phải cắt vào trung lộ và dứt điểm chân trái. 

Lozano-2 3

Lozano ghi bàn hạ gục đội tuyển Đức.

Đó chính là đòn sở trường của Lozano và đội tuyển Đức hôm qua nhận bàn thua cũng từ một pha bóng tương tự như vậy, nhưng diễn ra ở bên trái. Tiền đạo của Mexico thực hiện một động tác ngoặt bóng đơn giản, "bẻ lưng" Joshua Kimmich trước khi sút tung lưới Manuel Neuer.

"Đó là bàn thắng tốt nhất mà tôi từng ghi trong sự nghiệp cầu thủ. Tôi cũng như bao cầu thủ khác đều mơ đến ngày thi đấu ở World Cup. Việc ra sân ở trận vừa rồi giống như giấc mơ có thật của tôi”, người hùng của đội tuyển Mexico chia sẻ.

Ngân Hà
Bình luận
vtcnews.vn