Bắt lô hàng 'khủng' linh kiện iPhone 5 nhập lậu từ Trung Quốc

Pháp luậtThứ Ba, 20/05/2014 04:50:00 +07:00

(VTC News) – Công an quận 7, Tp HCM bắt quả tang các đối tượng nhập lậu lô hàng "khủng" linh phụ kiện ĐTDĐ hiệu iPhone 4 và 5 được xác định từ Trung Quốc.

(VTC News) – Qua thời gian theo dõi, lực lượng Công an quận 7, Tp HCM bắt quả tang các đối tượng nhập lậu số lượng hàng lớn linh phụ kiện điện thoại di động hiệu iPhone 4, 5 được xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngày 20/5, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an quận 7, TP.HCM xác nhận vừa lập biên bản thu giữ 137 thùng chứa linh phụ kiện ĐTDĐ hiệu iPhone 4 và 5 được xác định có nguồn gốc xuất Trung Quốc. 
Tổng cộng 137 thùng carton chứa linh phụ kiện ĐTDĐ hiệu iPhone 4 và 5 bị công an thu giữ 
Qua theo dõi, khoảng 16h chiều 19/5, trinh sát kinh tế Công an quận 7 đã kiểm tra hành chính nhà số 863/49/20/1, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 do Trần Ngọc Phú (tự Phú Anh, SN 1977) làm chủ. 
Thời điểm khám xét bên trong ngôi nhà của Phú Anh, công an thu giữ 15 thùng carton chứa nhiều linh phụ kiện ĐTDĐ như: pin sạc dự phòng, tai nghe, màn hình, vỏ hộp iPhone 4 và 5, màn hình iPad…
Tiếp tục đột kích vào nhà số 793/28/13/12 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 do Lê Quang Vinh (SN 1984) làm chủ, công an lập biên bản niêm phong tang vật vi phạm gồm 122 thùng carton đựng linh kiện iPhone 4 và 5 không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Tại cơ quan điều tra, Phú Anh và Vinh khai, những lô hàng trên là do Trần Ngọc Phú (tức Phú Em, SN 1980, là em ruột của Phú Anh) nhờ cất giữ giùm. Do thời điểm này Phú Em đang đi du lịch cùng gia đình nên công an chưa thể lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra.  
Những linh kiện này sẽ được lắp ghép thành iPhone 4 và 5 để bán ra thị trường 
Theo đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng Công an quận 7, những thùng chứa linh phụ kiện ĐTDĐ được xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số linh phụ kiện này được Phú Em mang đến nhà của Phú Anh và Vinh gửi, sau đó lắp ráp thành iPhone 4 và 5 bán ra thị trường, hoặc các cửa hàng ĐTDĐ.
“Hiện công an đang mở rộng điều tra và gửi mẫu cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giám định về giá trị lô hàng linh kiện nói trên”, đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn nói.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn