Bắt khẩn cấp ‘trùm’ ma túy, thu giữ 3 khẩu súng

Pháp luậtThứ Tư, 11/03/2015 08:05:00 +07:00

Lực lượng trinh sát bắt quả tang đối tượng buôn ma túy, khám xét khẩn cấp thu giữ 3 khẩu súng và 24 viên đạn.

(VTC News) - Lực lượng trinh sát bắt quả tang đối tượng buôn ma túy, khám xét khẩn cấp thu giữ 3 khẩu súng và 24 viên đạn.

Ngày 10/3, theo nguồn tin của PV VTC News, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (Hải Phòng) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Phạm Văn Tưởng, SN 1971, ở số 7 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Đặng Quốc Văn, SN 1985, ở tổ 16 phường Đằng Hải (Hải An, Hải Phòng) để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật của vụ án 

Trước đó, ngày 5/3, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong, thuộc tổ dân phố 17, phường Đằng Hải (Hải An, Hải Phòng), tổ công tác Công an quận Hải An đã bắt quả tang Đặng Quốc Văn đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện. 

Qua đấu tranh, Văn khai gói ma túy ‘đá’ bán là do hắn mua của Lê Thị Thanh Huyền, SN 1978, ở tổ 17, phường Đằng Hải (Hải An, Hải Phòng). 

Cùng ngày, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Thanh Huyền, ở tổ 17, phường Đằng Hải; phát hiện một số gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 3 khẩu súng ngắn cùng 24 viên đạn các loại.

Huyền khai nhận, những đồ vật thu giữ tại nhà là của Phạm Văn Tưởng (chồng Huyền), SN 1971, ở số 7 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản Nhà nước và trộm cắp tài sản của công dân. 

Căn cứ lời khai và tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Tưởng. 

Hiện, Công an quận Hải An tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn