Bắt khẩn cấp Thanh tra Sở Y tế chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luậtThứ Năm, 27/11/2014 08:04:00 +07:00

Bà Ngô Minh Chiến đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và Phòng khám đa khoa Tâm Đức.

Sáng 26/11, bà Ngô Minh Chiến đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và Phòng khám đa khoa Tâm Đức.

Chiều tối cùng ngày, bà Chiến đã bị Công an tỉnh Bình Phước dẫn giải về Sở Y tế để khám xét nơi làm việc.

Điều tra ban đầu, bà Ngô Minh Chiến là Thanh tra viên của Sở Y tế tỉnh Bình Phước và là chủ Phòng khám đa khoa Tâm Đức (có trụ sở trên đường ĐT 741, gần ngã ba Hùng Vương, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài).

Từ năm 2010, bà Chiến lợi dụng danh nghĩa lợi dụng danh nghĩa cần vốn nhằm mở rộng Phòng khám đa khoa Tâm Đức nên vay tiền của nhiều doanh nghiệp với số tiền khoảng 9,4 tỉ đồng.

Sở Y tế tỉnh Bình Phước 

Sau đó, bà Chiến chỉ trả 1-2 lần với số tiền gần 6 tỉ đồng rồi xù. Bà Thanh tra Sở Y tế còn tuyên bố với chủ nợ là đã trả hết tiền. Nhằm hợp thức hóa cho hành động trên, bà Chiến đưa ra giấy biên nhận “trả hết nợ” và có chữ ký của chủ nợ.

Nhiều lần đòi nợ không được, chủ doanh nghiệp đã khởi kiện bà Chiến ra Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài để giải quyết. Sau nhiều lần tòa thụ lý nhưng không thành, nạn nhân của bà Chiến đã viết đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bình Phước. Quá trình điều tra xác minh, Công an tỉnh Bình Phước kết luận chữ ký trong giấy biên nhận “trả hết nợ” là do bà Chiến ký giả mạo để chiếm đoạt tiền của chủ nợ.

Không những nợ nhiều doanh nghiệp, bản thân bà Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước còn nợ rất nhiều cá nhân khác. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Trước đó, bà Ngô Minh Chiến từng bị tố cáo sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để làm việc tại phòng Nghiệp vụ Dược của Sở Y tế tỉnh Bình Phước. Năm 2008, bà Chiến được luân chuyển sang Phòng Thanh tra Sở Y tế với bằng cấp chuyên môn là dược sĩ trung học. Bà Chiến được Sở Y tế ưu ái cử đi học lớp ngắn hạn Thanh tra viên.

Bà Chiến tiếp tục được cho đi học lớp tại chức Hành chính công khóa 4 tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Loạt bài phản ánh tình trạng sử dụng bằng cấp giả của bà Chiến chỉ bị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước kỷ luật khiển trách 3 tháng.

Theo Petrotimes
Bình luận
vtcnews.vn