Bắt tên cướp tài sản của người nước ngoài ở Quảng Ninh

Pháp luậtThứ Bảy, 02/12/2017 22:51:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp tên cướp manh động cướp giật tài sản của du khách và người dân tại TP Hạ Long.

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 1/12, cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long vừa ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Quang Hải (SN 1991, trú tại tổ 3 khu 4, phường Việt Hưng, TP Hạ Long) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Truước đó, vào lúc 19h45’ ngày 29/11, trong lúc chị Biplabi Shrestha (SN 1980, quốc tịch Ly Băng) đi bộ từ khách sạn Sài Gòn Hạ Long đến Công viên Hạ Long, phường Bãi Cháy, bị một nam thanh niên đi xe mô tô áp sát bên trái cướp giật 1 túi màu đen rồi bỏ chạy về hướng bến phà Bãi Cháy.

Tài sản bị cướp có 1 điện thoại Iphone SE, 1 ví da màu đen, 200 USD, 1 thẻ ATM cùng một số giấy tờ liên quan.

2-can-ruou-nep-HN-bi-thu-giu

Vũ Quang Hải cùng phương tiện gây án và tang vật

Khoảng 35 phút sau đó, anh Lê Xuân Liêm (SN 1990, trú tại tổ 11 khu 3, phường Bãi Cháy) đang lái xe mô tô chở theo vợ và con đến khu vực trước cửa khách sạn Luxury cũng bị một nam thanh niên với đặc điểm tương tự đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo LX, mặc quần áo sáng màu, không đội mũ bảo hiểm vượt bên phải cướp giật 1 túi xách đeo chéo qua người chị Vũ Hoài Nam (vợ anh Liêm) rồi tháo chạy về hướng nhà nghỉ dưỡng 368.

Nạn nhân cho biết, bên trong túi có khoảng 7 triệu đồng, 1 điện thoại di động Iphone 7 Plus, dung lượng 256 GB màu hồng cùng một số giấy tờ quan trọng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Hạ Long áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét và bắt khẩn cấp đối với Vũ Quang Hải, thủ phạm gây ra 2 vụ cướp trên.

Chiều 30/11, đại diện Cơ quan Công an trao trả tài sản cho chị Biplabi Shrestha, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Quang Hải.

Video: Hai tên cướp giật dây chuyền của phụ nữ ngay giữa ban ngày tại TP Uông Bí (Quảng Ninh)

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn