Bắt khẩn cấp kẻ ném cháu ruột hơn 1 tuổi xuống giếng

Pháp luậtThứ Sáu, 13/03/2015 02:00:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt khẩn cấp đối tượng ném cháu bé hơn 1 tuổi xuống giếng.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt khẩn cấp đối tượng ném cháu ruột hơn 1 tuổi xuống giếng.

Chiều nay (13/3), Thượng tá Mai Thế Oanh - Phó Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Liên, SN 1992 (ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, tại cơ quan Điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Liên khai nhận là kẻ đã ném cháu Nguyễn Sương Sung, sinh ngày 8/1/2014) xuống giếng nước gần nhà nạn nhân.

Cháu Sung là con anh Nguyễn Phồn Tiến, SN 1981 (ở cùng thôn) và chị Phạm Thị Hương, SN1982. Nguyễn Thị Liên là cô ruột cháu Sung.
Hiện trường nơi người dân phát hiện cháu bé hơn 1 tuổi chết dưới giếng 

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10/3, anh Nguyễn Phồn Tiến không thấy con đâu, nghi con bị bắt cóc nên đã báo chính quyền xã Thái Thịnh. 

Đến 18h45’ cùng ngày, ông Trần Văn Luyến, SN 1962 (ở thôn Tống Xá, cùng xã) nuôi lợn nhờ trên đất gia đình ông Nguyễn Đình Tài, SN 1963 (ở cùng thôn, giáp nhà anh Tiến), khi múc nước giếng cho lợn ăn đã phát hiện xác cháu Sung chết dưới giếng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án của đối tượng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn