Bắt khẩn cấp kẻ giết người tình cướp tài sản

Thời sựThứ Bảy, 11/08/2012 12:42:00 +07:00

Sau hai lần quan hệ tình dục với chị Hợp tại nhà nghỉ, Sơn chở chị Hợp ra khu vực vắng vẻ thuộc QL 21B, sát hại rồi vùi thi thể chị và cướp tài sản.

Sau hai lần quan hệ tình dục với chị Hợp tại nhà nghỉ, Sơn chở chị Hợp ra khu vực vắng vẻ thuộc QL 21B, sát hại rồi vùi thi thể chị vào giữa khe đống cát và cướp tài sản của chị Hợp.

Những người dân thôn Câu Thượng đến chia buồn với cô gái xấu số. 
Chiều 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã bắt khẩn cấp Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục) về hành vi giết người dã man, cướp tài sản.

Khoảng 9 giờ sáng 7/8, quần chúng nhân dân phát hiện xác một phụ nữ bị vùi trong cát tại khu vực QL 21B đang thi công thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy, nạn nhân bị chém nhiều nhát vào đầu, cổ, vai, vùng trước ngực, đứt rời bàn tay phải và một số ngón tay trên bàn tay trái dẫn đến tử vong.

Thời gian xảy ra vụ án vào khoảng 3 - 4 ngày trước đó.

Căn cứ vào dấu vân tay trên bàn tay phải còn lại của nạn nhân, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được cô gái xấu số tên là Lò Thị Hợp (SN 1992, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) - nhân viên bán hàng tại kiốt 23 bãi tắm Thịnh Long, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Rà soát các mối quan hệ của Hợp, cơ quan CSĐT đã xác định được Trần Văn Sơn là người có quan hệ với chị Hợp và có nhà ở gần hiện trường vụ án.

17 giờ ngày 9/8, các điều tra viên đã phát hiện và bắt giữ được Sơn khi đang di chuyển trên Quốc lộ 21 hướng Trung Lương đi TP.Phủ Lý.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Sơn, CQĐT thu giữ được 1 dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 máy nghe nhạc, 1 điện thoại Samsung, sạc điện thoại và máy nghe nhạc, 1 D-com 3G. Đây là những tài sản Sơn chiếm đoạt của chị Hợp.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận có quen chị Hợp sau một chuyến đi nghỉ mát ở bãi biển Thịnh Long. Sau khi hẹn hò nhau qua điện thoại, khoảng 8 giờ ngày 4/8, chị Hợp đi xe khách lên chỗ Sơn chơi.

Sơn đón chị Hợp ở khu vực cầu Họ, xã Trung Lương rồi đưa chị Hợp vào nhà nghỉ An Sinh quan hệ tình dục.

Sau đó, Sơn đi làm và khoảng 17 giờ cùng ngày thì quay lại nhà nghỉ trên quan hệ tình dục với chị Hợp lần nữa. Khoảng 21 giờ, Sơn chở chị Hợp ra khu vực vắng vẻ thuộc QL 21B để giết chị Hợp, vùi thi thể chị vào giữa khe đống cát rồi cướp tài sản của chị Hợp.

Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn